Trung Quốc 'không thèm nhìn mặt' Nhật Bản ở Hội nghị Hải quân
Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) được tổ chức bắt đầu từ ngày mai (22/4) tại thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc, với sự tham dự của giới lãnh đạo hải quân tới từ 25 quốc gia.
"Những hành động và ngôn từ sai lầm của giới lãnh đạo Nhật Bản đã gây thất vọng cho người dân Trung Quốc và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ song phương. Do đó, việc tổ chức các cuộc họp riêng giữa Đô đốc Wu Shengli, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc và giới chức Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong khuôn khổ WPNS, không còn cần thiết", phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc Liang Yang nói.
Mối quan hệ Trung - Nhật liên tiếp dậy sóng quanh cuộc chiến giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông |
Hồi đầu tháng nay, truyền thông Nhật Bản đã dẫn "nguồn tin từ chính phủ nước này" cho hay Đô đốc Kawano Katsutoshi, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản sẽ nhóm họp với người đồng cấp Trung Quốc bên lề hội nghị WPNS, được tổ chức tại thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc.
Theo dự kiến, đây sẽ là "cuộc họp" chính thức đầu tiên giữa quan chức hải quân hai nước Trung – Nhật trong 5 năm qua. Hiện nay, cả Tokyo và Bắc Kinh đang đối đầu căng thẳng trong cuộc chiến giành chủ quyền kiểm soát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
"Quyết định (của Trung Quốc) sẽ khiến Nhật Bản thất vọng nhưng Tokyo đang thuyết phục để Trung Quốc tiến hành tổ chức cuộc gặp giữa 2 tướng Wu và Kawano", ông Jin Canrong, Viện trưởng Viện nghiên cứu quốc tế tại Đại học Renmin, Trung Quốc trả lời Thời báo Hoàn Cầu.
Theo ông Jin, yếu tố bất đồng chính trị chính là lý do khiến các quan chức hải quân Trung Quốc không muốn gặp gỡ giới đồng cấp Nhật Bản.
Trước đó, phía Nhật Bản cũng đã bị Trung Quốc loại khỏi danh sách tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hải quân nước này – sự kiện diễn ra trùng với thời điểm tổ chức hội nghị WPNS.
Ông Liang cũng nhấn mạnh đây "không phải là thời gian thích hợp" để Trung Quốc mời Nhật Bản tham gia các hoạt động kỷ niệm lần này.