Trung Quốc không muốn thảo luận về Biển Đông với Mỹ
Trung Quốc không muốn thảo luận về Biển Đông với Mỹ
Mỹ sẽ bao vây Trung Quốc ở Thái Bình Dương?
Philippines: "ASEAN cần có thái độ dứt khoát về biển Đông"
![]() |
Mỹ muốn thảo luận vấn đề Biển Đông vào thứ Bảy này nhưng Trung Quốc chỉ muốn đàm phán song phương giữa các nước tham gia trực tiếp. |
Trong năm nay, căng thẳng trên Biển Đông đã gia tăng khi liên tiếp xảy ra các vụ bắt giữ tàu của nhau trên biển. Nhật Bản cũng đã bày tỏ lo ngại về tình hình tranh chấp và Ấn Độ đã tham gia vào vấn đề này. Theo Reuters, trong khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp cấp cao mới vào ngày mai 19/11, thì Trung Quốc lại tuyên bố nước này không muốn thảo luận vấn đề này với Mỹ mà chỉ muốn đàm phán song phương với các nước trực tiếp liên quan.
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19, ông Ôn Gia Bảo nói với các nhà lãnh đạo ASEAN: “Tranh chấp giữa các quốc gia trong khu vực về Biển Đông là vấn đề đã tồn tại hàng năm qua. Vấn đề này phải được giải quyết thông qua hội đàm và thảo luận thân thiện chỉ giữa các nước liên quan trực tiếp. Các lực lượng bên ngoài không nên, dù với bất kì lí do gì, tham gia vào.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Marty Natalegawa cho biết Trung Quốc đã phát đi các tín hiệu tích cực về việc thảo luận thêm về Bộ qui tắc ứng xử trên biển (COC). “Tôi nghĩ đây là một bước tiến quan trọng,” ông Natalegawa nói.
Mặc dù có bất đồng về vấn đề Biển Đông, Bắc Kinh vẫn thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế với Đông Nam Á và đã kí thỏa thuận về tự do thương mại với ASEAN.
“Mối quan hệ Trung Quốc – ASEAN là mối quan hệ bền chặt, có tiềm năng lớn và tương lai đầy hứa hẹn,” ông Ôn Gia Bảo phát biểu, “Trung Quốc sẽ mãi mãi là một láng giềng tốt, người bạn tốt và đối tác tốt của ASEAN. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các bạn để thực thi các thỏa thuận mà chúng ta đạt được nhằm đem đến lợi ích cho nhân dân và đóng góp cho nền hòa bình và thịnh vượng của khu vực chúng ta.”
Cuối cùng, ông Ôn Gia Bảo đề nghị cho ASEAN vay thêm 10 tỷ đô la tiếp theo khoản vay 15 tỷ đô la cách đây 2 năm. Ông cũng cho rằng Trung Quốc và ASEAN nên tăng cường hợp tác về lĩnh vực tài chính bằng cách tăng cường các quan hệ thương mại sử dụng tiền tệ của các nước trong khu vực và “khuyến khích việc báo giá bằng nhân dân tệ và tiền tệ của các quốc gia ASEAN.”
“Cả thế giới đang trải qua thời điểm với nhiều biến đổi sâu sắc và phức tạp. Kinh tế thế giới có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng bất ổn và bấp bênh trong thời gian dài,” ông nói, “Trung Quốc và ASEAN phải tự tin và tỉnh táo để nắm vận mệnh của mình trong tay và tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.”
Lê Dung
