Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở eo biển Hormuz
Trung Quốc kêu gọi hòa bình ở eo biển Hormuz
Mỹ: Chặn eo biển Hormuz Iran sẽ phải trả giá đắt
Iran cảnh cáo: "không để một giọt dầu lọt qua Hormuz"
Iran: tập trận là để phương Tây "mở mắt"
![]() |
Căng thẳng leo thang: Trực thăng quân sự của Iran bay trên một chiếc tàu ngầm trong cuộc tập trận hải quân Velayat-90 tại eo biển Hormuz ngày hôm nay. |
Phát biểu ngắn gọn chỉ dài một câu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi Tehran đe dọa chặn đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới cho thấy độ nhạy cảm trong quan hệ làm ăn giữa Trung Quốc và Iran.
“Trung Quốc hi vọng rằng hòa bình và ổn định sẽ được duy trì ở eo biển”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi trả lời ngắn gọn sau khi được hỏi quan điểm của Trung Quốc về những căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu lên cao.
Ông từ chối trả lời câu hỏi liệu Trung Quốc có liên hệ gì với Tehran hay chính phủ các nước khác về lời đe dọa của Iran hay không.
Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã vừa bình luận rằng tình hình leo thang hiện nay giống câu chuyện “chú bé chăn cừu”.
“Để tránh việc con sói sẽ xuất hiện thực sự, tất cả các bên phải tỏ ra chân thành và mềm dẻo hơn nữa”, Tân Hoa Xã tuyên bố.
Từ lâu, Trung Quốc đã coi mối quan hệ làm ăn về dầu mỏ và thương mại với Iran là hợp pháp và phê phán các lệnh cấm vận đơn phương mà có thể gây cản trở đến mối quan hệ đó.
Iran vừa đưa ra lời đe dọa phong tỏa các chuyến vận chuyển dầu thô đi qua eo biển Hormuz, một thông điệp quan trọng nhắm đến các nhà cung cấp dầu thô ở Trung Đông, sau khi Liên minh châu Âu quyết định thắt chặt lệnh cấm vận lên Iran và Hoa Kỳ sau đó đã hùa theo bằng cách thắt chặt các lệnh cấm vận đơn phương của mình.
Trong thập kỉ qua, nhu cầu về dầu mỏ của Trung Quốc đã tăng cao và ngày càng lệ thuộc vào những chuyến hàng từ Trung Đông nơi mà Iran và Ả rập Xê út cạnh tranh nhau để lấy được đơn hàng từ Trung Quốc. Trong tháng 10 vừa qua, mỗi ngày Trung Quốc đã mua 547.000 thùng dầu thô từ Iran tính, tăng lên so với mức 426.000 thùng/ngày vào năm 2010.
Chỉ có hai nước là Ả rập Xê út và Angola đã bán nhiều dầu cho Trung Quốc hơn Iran.
Căng thẳng giữa cộng đồng quốc tế với Iran ngày càng tăng lên kể từ tháng 11 khi Cơ quan Năng Lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra bản báo cáo kết luận Iran đã thiết kế một vũ khí nguyên tử và có thể vẫn theo đuổi nghiên cứu để cho ra kết quả.
Iran phủ nhận điều này và tuyên bố chỉ phát triển năng lượng nguyên tử vì các mục đích hòa bình.
Iran vẫn mở rộng các hoạt động hạt nhân của mình bất chấp 4 vòng cấm vận của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 khi Iran từ chối ngừng hoạt động làm giàu Uranium và cũng không cho các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc về hạt nhân vào nước mình thanh sát.
Là thành viên vĩnh viễn của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có quyền phủ quyết các nghị quyết áp đặt các lệnh cấm vận đó. Nhưng Bắc Kinh đã bỏ phiếu ủng hộ đồng thời tìm cách thu xếp sao cho các giao dịch dầu mỏ thương mại của mình không bị đe dọa.
Tuy vậy, Trung Quốc vẫn chỉ trích Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vì đã đơn phương áp đặt các lệnh cấm vận của riêng mình với Iran và cho rằng các nước này không nên đi xa hơn các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Tùng Lâm