Trung Quốc huy động 1,4 tỷ USD xây dựng năng lực hải quân

Công ty Đóng tàu Công nghiệp Nhà nước Trung Quốc (CSIC) có kế hoạch tăng vốn lên khoảng 1,4 tỷ USd thông qua việc bán cổ phần tư nhân. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh khai thác các thị trường vốn để tìm nguồn tài trợ cho việc tăng cường năng lực quân sự của mình.
Trung Quốc huy động 1,4 tỷ USD xây dựng năng lực hải quân - ảnh 1
Tàu sân bay Liêu Ninh - niềm tự hào của Hải quân Trung Quốc

Số tiền thông qua đợt bán cổ phần này sẽ được Trung Quốc sử dụng để mua các loại thiết bị, tài sản phục vụ cho việc chế tạo ra các loại tàu chiến.

“Thỏa thuận này sẽ mở rộng các kênh tài chính cho nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc”, Công ty đóng tàu Trung Quốc, nhà cung cấp chính của quân đội nước này, cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web giao dịch chứng khoán Thượng Hải, “Nó cũng báo trước xu hướng thị trường hóa tổng tài sản quân sự của Trung Quốc”.

Công ty này có kế hoạch tăng khoảng 8,48 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) bằng cách bán đến 2,2 tỷ cổ phiếu. Đã có 10 nhà đầu tư được lựa chọn bao gồm hai công ty đóng tàu Vũ Xương và Đại Liên – những nhà sản xuất phần lớn số tàu chiến của Trung Quốc.

Thông tin trên website này cũng cho biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc khai thác thị trường vốn để tìm nguồn tài trợ cho mục đích tăng cường năng lực quân sự cốt lõi của nước này.

Cổ phiếu của công ty CSIC sẽ tiếp tục được giao dịch vào thứ Tư (12/9) sau khi bị đình chỉ kể từ ngày công bố thỏa thuận hồi tháng Năm.

Thời gian gần đây, Bắc Kinh tìm cách mở rộng tầm với hàng hải của mình bằng việc hạ thủy con tàu sân bay đầu tiên của nước này vào năm ngoái, và tiến hành chuyến đi xung quanh Nhật Bản, một thông điệp mang tính biểu tượng trong lúc Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hôm 30/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tuyên bố nhất định sẽ thúc đẩy năng lực hàng hải của nước này.

Minh Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !