Trung Quốc: Hoãn thi hành án tử hình cựu Bộ trưởng Đường sắt

Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc – Lưu Chí Quân vừa được hoãn thi hành án tử hình vào hôm nay (8/7) sau khi bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, Tân Hoa Xã thông báo.
Trung Quốc: Hoãn thi hành án tử hình cựu Bộ trưởng Đường sắt - ảnh 1
Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc – Lưu Chí Quân

Theo bản cáo trạng của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh, ông Lưu (60 tuổi) đóng vai trò chủ chốt liên quan tới một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn tại Trung Quốc, với số tiền lên tới 800 triệu Nhân dân tệ (130 triệu USD). Theo luật pháp Trung Quốc trong trường hợp hoãn án tử hình, ông Lưu cũng sẽ phải ngồi tù chung thân. 

Ông Lưu được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc vào năm 2003. Sau 8 năm tại nhiệm, ông Lưu đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11/2012. Hồi tháng Tư, ông Lưu đã chính thức bị khởi tố sau cuộc điều tra về những khoản chi tiêu không minh mạch liên quan đến các hợp đồng mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc tại Trung Quốc.

Tân Hoa Xã trích bản cáo trạng cho biết ông Lưu đã lợi dụng chức vụ để giúp 11 người thăng chức hoặc giành hợp đồng, đồng thời bị buộc tội nhận hối lộ 64,6 triệu Nhân dân tệ (10,5 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 1986 – 2011. Ông Lưu "đã gây thất thoát một khoản tiền lớn của nhân dân, ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia và người dân", bản cáo trạng viết. 

Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, án tử hình được áp dụng cho các vụ án liên quan tới số tiền hối lộ trên 100.000 Nhân dân tệ (16.000 USD). 

Chi phí xây dựng hệ thống đường sắt Trung Quốc đã lên tới hàng trăm triệu đôla và trở thành một trong những biểu tượng phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Hiện nay, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc được đánh giá là dài nhất trên thế giới. 

Tuy nhiên, vụ tai nạn tàu cao tốc tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khiến 40 người thiệt mạng năm 2011 đã khiến dư luận Trung Quốc đặt câu hỏi về chất lượng an toàn dịch vụ đường sắt của quốc gia này. 

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !