Trung Quốc: Hàng triệu người bốc thăm giành quyền mua xe hơi
Trung Quốc: Hàng triệu người bốc thăm giành quyền mua xe hơi
Giao thông dày đặc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. |
Hiện có hơn 5 triệu xe hơi lưu hành trên đường ở thủ đô của Trung Quốc và mặc dù các con đường đã có tới 8 làn xe nhưng giao thông vẫn thường xuyên bị tắc nghẽn.
Để đối phó với tình trạng này, các qui định mới ra đời và có hiệu lực vào tháng 1, 2011 yêu cầu những người muốn mua xe hơi phải dựa vào sự may mắn để được mua xe. Họ phải tham gia một cuộc bốc thăm để giành được chiếc biển xe của mình.
Mỗi tháng Bắc Kinh chỉ cấp 20.000 giấy phép mua xe và những người không may mắn trong những lần bốc thăm của tháng này sẽ tiếp tục tham dự lần bốc thăm trong tháng tiếp theo.
Hôm Chủ nhật vừa qua, số người tham gia bốc thăm để mua xe lên tới 1,05 triệu người, khiến tỷ lệ thắng thua là 1/53 tức là mỗi người có1,9% cơ hội giành được giấy phép để sở hữu một chiếc xe.
Một người tâm sự với tờ ChinaDaily rằng anh đã mất hết hi vọng mua xe sau khi tham gia bốc thăm trong 20 tháng liên tiếp và không thể giành được giấy phép.
“Hôm nay tôi vẫn chưa kiểm tra kết quả nhưng lần này tôi không còn tin tưởng vào may mắn nữa”, Jia Ruiming, giảng viên trường Đại học công nghệ bắc Trung Quốc, nói.
“Trong mấy tháng đầu, tôi rất háo hức xem mình có được phép mua xe không ngay khi họ thông báo kết quả. Nhưng dần dần tôi muốn bỏ cuộc và chỉ kiểm tra khi tôi nhớ đế nó vài ngày sau đó”, anh tâm sự. Và anh cho biết hiện giờ anh đã bắt đầu tiêu số tiền tiết kiệm để mua xe hơi.
Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh ca ngợi biện pháp bốc thăm là một thắng lợi và cho rằng nếu không nhờ biện pháp này thì thủ đô Trung Quốc đã cho phép thêm 6 triệu chiếc xe nữa được lưu hành trên đường.
Những người giành chiến thắng khi bốc thăm sẽ không được phép chuyển nhượng biển xe của mình cho bất kỳ ai.
Bắc Kinh còn lắp thêm nhiều đồng hồ đỗ xe và cung cấp thêm xe đạp để làm giảm nhu cầu mua xe hơi của người dân.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát do Ủy ban giao thông thành phố Bắc Kinh tiến hành cho thấy 76% người dân ở đây tin rằng giao thông vẫn không được cải thiện và chỉ 9% số người được hỏi ủng hộ biện pháp bốc thăm trúng thưởng.
Trên thực tế thì giới nhà giàu Trung Quốc được cho là đã mua biển số xe qua “chợ đen” với mức giá lên tới 150.000 nhân dân tệ (gần 500 triệu VND) và một số người mua khác lại chuyển sang dùng biển số xe của tình Hồ Bắc gần thủ đô vì họ có thể vào thành phố từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng và bất kỳ lúc nào vào cuối tuần. Và giới chức Bắc Kinh đã hứa sẽ ra tay quyết liệt để chấm dứt tình trạng trên.
Trong khi đó thị trường cho thuê xe hơi lại nở rộ và một số hãng còn cho thuê biển số xe với mức lên tới 3.000 nhân dân tệ/ tháng (10 triệu VND).
Các thành phố khác của Trung Quốc cũng đang áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông. Tại Thượng Hải, giá để mua một chiếc biển xe hiện nay là 200 triệu VND và tỉnh Quảng Châu thì đã áp dụng biện pháp bốc thăm.
Còn tại Luân Đôn, Anh hiện có khoảng 2,5 triệu xe hơi lưu thông và cả số người mua xe cũng như mật độ giao thông đang có xu hướng giảm đi.
Lê Dung