Trung Quốc dùng phao nổi “vây” Senkaku/Điếu Ngư
Trả lời chất vấn từ Tokyo, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng động thái này của Trung Quốc chỉ phục vụ mục đích khoa học và không nên bị “lợi dụng”.
![]() |
Hôm qua, Trung Quốc thông báo nước này đặt phao nổi bên ngoài vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. |
Trước đó, Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc giải thích mục đích của việc đặt phao nổi, với vị trí đặt ở ngay bên ngoài lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Dư luận Nhật Bản phỏng đoán rằng Trung Quốc đặt phao trên vùng biển này để ngăn cản sự di chuyển của tàu ngầm.
“Tôi nghĩ điều đó không đáng phải tranh cãi hay lợi dụng”, bà Hoa nói.
Cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo này đã bùng phát sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại 3 trong số 5 hòn đảo này hồi tháng 9/2012. Bắc Kinh cho rằng quần đảo này thuộc về Trung Quốc từ nhiều thế kỷ trước nhưng Nhật Bản phủ nhận có tranh chấp về chủ quyền quần đảo này.
Trong thời gian vừa qua, các tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo này và đối đầu với tàu của lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản và tung ra các thông điệp khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này và “đòi” tàu Nhật Bản rời đi. Ngoài ra, hai bên cũng đã điều động máy bay chiến đấu ra không phận quanh quần đảo này.
Trong một diễn biến mới nhất, Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc chĩa vũ khí ngắm bắn tàu Nhật Bản và coi đây là hành động đe dọa. Trung Quốc sau đó phủ nhận cáo buộc này.