Trung Quốc đứng đầu thế giới về xuất khẩu thiết bị tra tấn nguy hiểm

Tổ chức Ân xá quốc tế cho hay Trung Quốc đang trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới các thiết bị tra tấn và chống bạo động nguy hiểm như dùi cui điện, xiềng chân, ... ra thị trường quốc tế.

Thị trường cung cấp các thiết bị trấn áp đám đông và thẩm tra những kẻ bị bắt giữ đang ngày càng nóng sau hàng loạt cuộc bạo động tại châu Âu và chiến dịch "Mùa xuân Ả Rập". Theo đó, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng bắt kịp xu thế khi cho xuất hàng loạt thiết bị từ dùi cui điện, xiềng chân cho tới xe bọc thép. 

Trong 10 năm qua, số lượng các công ty sản xuất "những thiết bị an ninh và kiểm soát" tại Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần lên con số 134 công ty. Trong đó, 48 mặt hàng hiện nằm trong danh mục xuất khẩu. 

Trung Quốc đứng đầu thế giới về xuất khẩu thiết bị tra tấn nguy hiểm - ảnh 1

Cảnh sát Ai Cập mặc trang phục bảo hộ giống như sản phẩm của các công ty Trung Quốc.

"Đây là ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD. Các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu trong mạng lưới cung cấp ghế điện, dùi cui kim loại nhọn, xiềng chân và hàng loạt thiết bị bí mật khác", Telegraph dẫn lời Patrick Wilcken, chuyên gia tham gia khảo sát cùng Tổ chức Ân xá quốc tế. 

Ông Wilcken nói thêm nhu cầu thị trường vũ khí nội địa Trung Quốc cũng đang bùng nổ trong bối cảnh chính phủ nước này đang mạnh tay chi tiền nhằm "duy trì sự ổn định trong nước". 

Tổ chức Ân xá quốc tế đã lần ra manh mối về thị trường xuất khẩu các thiết bị tra tấn nguy hiểm của Trung Quốc ra thị trường quốc tế bao gồm tại Pháp, Trung Đông và Nam Phi. Thậm chí, các thiết bị phi pháp này còn thường xuyên được quảng bá tại các hội chợ vũ khí tại Anh. 

Theo Jiangsu Wuwei, chủ Tập đoàn Sản xuất thiết bị cho cảnh sát, một vài công ty đã đề nghị xuất khẩu những mặt hàng vốn nằm trong danh mục cấm của châu Âu và Mỹ. 

"Chúng tôi xuất khẩu khoảng 10%  hàng hóa sản xuất và đối tác của chúng tôi có giấy phép xuất khẩu các thiết bị quân sự. Chúng tôi bán các thiết bị sang Mỹ, đảo Síp và một số quốc gia khác", Công ty Công nghệ Đông Qiangsheng tại Bắc Kinh cho biết giá bán của một dùi cui kim loại nhọn nặng 1,5 kg là 6 bảng Anh và sẵn sàng hạ giá cho những đơn hàng lớn. 

Tổ chức Ân xá quốc tế cũng đưa ra những bằng chứng về sự xuất hiện của các thiết bị Trung Quốc tại Ai Cập, Ghana và Senegal.

Năm 2008, một tàu chở vũ khí loại nhỏ, đạn dược, súng hơi cay, còng tay và dùi cui điện của Trung Quốc đã được chuyển từ Bometec tới Libya. 

Tại Uganda, một lượng lớn thiết bị chống bạo động bao gồm xe bọc thép cùng súng phun nước và hơi cay, cũng đã được Poly Technologies, một công ty thuộc sự quản lý của quân đội Trung Quốc, chuyển tới trước thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử hồi tháng 2/2011. 

Tiến sĩ Kizza Besigye, cựu ứng cử viên Tổng thống Uganda, đã buộc phải rời khỏi xe ô tô của mình sau khi bị súng bắn hơi cay tấn công qua cửa kính xe. Ông Besigye nói thêm các xe bọc thép của Trung Quốc được huy động trấn áp bạo lực tại Uganda đã giết chết 9 người và khiến 100 người bị thương cùng 600 người khác bị bắt giữ. 

Cũng theo Tổ chức Ân xá quốc tế, các xe bọc thép của Trung Quốc còn được sử dụng trong các cuộc bầu cử Cộng hòa Dân chủ Congo hồi tháng 11/2011. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xuất khẩu đạn cao su và súng bắn hơi cay sang Madagascar hồi năm 2009. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác. 

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !