Trung Quốc đưa văn nghệ sĩ về nông thôn "cải tạo tư tưởng"
Theo tờ The Guardian (Anh), động thái mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn trùng lặp với “Cuộc cách mạng văn hóa” dưới thời cố Chủ tịch Mao Trạch Đông khi mà lực lượng trí thức và nghệ sĩ "bị đưa" về các vùng nông thôn để tham gia lao động cùng nông dân.
Ngoài ra, quyết định này được đưa ra chỉ sau vài tuần Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng phê phán một nhóm nghệ sĩ cho ra đời những tác phẩm không phục vụ đa số nhân dân mà sáng tác một cách "thô tục" đồng thời kêu gọi họ sáng tác theo "giá trị xã hội chủ nghĩa".
![]() |
Chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông được tôn vinh trong "Cuộc Cách mạng Văn hóa" thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp thanh thiếu niên Trung Quốc. |
Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố từ Tổng cục Quản lý báo chí, đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh Trung Quốc cho hay cơ quan giám sát truyền thông này "sẽ tổ chức đưa các nhân viên đài truyền hình và diễn viên về với cộng đồng dân cư, các ngôi làng và khu mỏ khai thác để nghiên cứu cơ sở cũng như trải nghiệm cuộc sống với tần suất 3 tháng/lần".
Cũng theo Tân Hoa Xã, các biên tập viên truyền hình, đạo diễn, phát thanh viên sẽ được cử tới làm việc và sống chung với "người dân thiểu số tại các vùng biên giới và những địa danh lịch sử làm nên chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 1949 trong ít nhất là 30 ngày với mục tiêu giúp các nghệ sĩ định hướng đúng quan điểm nghệ thuật và cho ra đời thêm nhiều kiệt tác".
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thắt chặt kiểm soát hoạt động văn học nghệ thuật và tư tưởng của giới văn nghệ sĩ. Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Trung Quốc nhận thấy rằng nghệ sĩ tên tuổi Ngải Vị Vị và một số nhân vật khác đang trở thành thách thức với chính phủ đương nhiệm.
Theo Giáo sư chính trị Joseph Cheng tại Đại học Hong Kong, chiến dịch "chỉnh đốn tư tưởng" như kiểu Mao Trạch Đông là nhằm dập tắt những lời chỉ trích trong bối cảnh ông Tập triển khai quyết liệt chiến dịch chống tham nhũng hay còn gọi là "đả hổ diệt ruồi".
"Ông Tập Cận Bình đang chịu sức ép lớn bởi chiến dịch chống tham nhũng hiện đang ảnh hưởng tới rất nhiều lợi ích bất di bất dịch. Đây chính là lúc để tái áp dụng chiến thuật gây áp lực lên giới trí thức và làn sóng chỉ trích”, ông Cheng nhận định.
Trước đó, vào tháng Mười, ông Tập ra tuyên bố cho rằng một nhóm nghệ sĩ không nên trở thành “nô lệ của thị trường”. Ngay sau đó, tờ China Daily đã so sánh nhận định của ông Tập với bài phát biểu nổi tiếng của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông hồi thập niên 40 khi khẳng định quan điểm nghệ thuật nên phục vụ mục đích chính trị.
“Văn hóa và nghệ thuật không thể phát triển nếu như thiếu vắng định hướng chính trị”, China Daily còn khen ngợi việc ông Tập “nhấn mạnh hội nhập các giá trị tư tưởng và nghệ thuật với nhau”.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.
