Trung Quốc dồn dân về các thành phố nhỏ
Sau hàng thập niên chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, quy mô dân số tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đã vượt trên 50%.
“Chính quyền sẽ kiểm soát chặt chẽ quy mô dân số đặc biệt tại các thành phố lớn”, Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong buổi họp nhóm chính sách Đảng Cộng sản Trung Quốc.
![]() |
Cư dân sinh sống tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã vượt qua số người sống tại các vùng nông thôn. |
Trong nhiều thập niên qua, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng biện pháp giới hạn cấp “hộ khẩu” để giảm lượng cư dân nông thôn di cư lên các thành phố lớn. Theo đó, những người nông thôn không được hưởng các quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trợ cấp nhà khi di cư lên thành phố.
Ông Tập cho biết quy định giới hạn đăng ký hộ khẩu tại thị trấn và thành phố quy mô nhỏ sẽ “hoàn toàn được thả lỏng” và tại các thành phố quy mô tầm trung, lệnh giới hạn cũng được nới lỏng. Tuy nhiên, chủ tịch Tập không công bố chính xác thời gian áp dụng lệnh giới hạn mới cũng như chi tiết xác định quy mô đâu là thành phố nhỏ và lớn.
Chính sách cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối từ chính quyền cấp địa phương và cư dân thành thị do lo ngại gánh nặng chi phí chi trả thêm cho quyền lợi của người di cư.
Năm 2012 là năm đầu tiên Trung Quốc – quốc gia đông dân nhất thế giới, ghi nhận số lượng cư dân sinh sống tại các thành phố vượt qua số dân sống tại khu vực nông thôn. Với tốc độ di cư hiện nay, tới năm 2020, số lượng cư dân tập trung tại các khu đô thị sẽ lớn hơn 60% so với vùng nông thôn.
Theo truyền thông Trung Quốc, dân số tại thành phố Bắc Kinh đã lên tới 21 triệu người vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, con số này tại thành phố Thượng Hải là hơn 24 triệu người.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.