Trung Quốc “đòi” Nhật bỏ quốc hữu hóa Senkaku/Điếu Ngư
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng mối quan hệ Nhật – Trung xấu đi nghiêm trọng là do phía Nhật Bản “đơn phương hành động” bằng cách mua lại 3 trong sô 5 hòn đảo thuộc quần đảo này vào tháng 9 năm ngoái. Ông Dương Khiết Trì gọi hành động này của Nhật Bản là chiếm giữ “trái phép” lãnh thổ Trung Quốc. Quần đảo này nằm trên biển Hoa Đông chịu sự quản lí của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua nhưng từ những năm 1970, Trung Quốc tuyên bố quần đảo này thuộc về mình.
![]() |
| Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. |
“Trung Quốc cho rằng Nhật Bản cần phải đối mặt với thực tế, có những bước đi cụ thể sửa chữa sai lầm của mình và hợp tác với chúng tôi để giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và bàn bạc nhằm tránh các hành động làm leo thang tình hình cũng như để tình hình không vượt ra ngoài tầm kiểm soát”, ông Dương phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Dương lên án việc “quốc hữu hóa” quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản và gọi đây là hành động “gây tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ Nhật – Trung và làm ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực”.
Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản có những nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc và đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm đối với nền hòa bình, ổn định và sự phát triển” của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Bắc Kinh vẫn luôn gây sức ép để Tokyo thừa nhận rằng có tranh chấp chủ quyền về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng Nhật Bản duy trì lập trường rằng không có tranh chấp chủ quyền và quần đảo này là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản.
Mặc dù trách móc Nhật Bản vì đã quốc hữu hóa quần đảo này, ông Dương tuyên bố rằng mục tiêu phát triển “mối quan hệ (song phương) lâu dài, bền vững và ổn định” sẽ đóng góp cho “những lợi ích căn bản” của hai quốc gia và nhân dân hai nước.
“Phía Trung Quốc đã sẵn sàng tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi với Nhật Bản”, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nói.
