Trung Quốc đòi chủ quyền đến sát bờ biển Nhật Bản

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã quyết định đệ trình lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (CLCS) nhằm xác định lại biên giới thềm lục địa nước này trên biển Hoa Đông ra ngoài phạm vi 200 hải lý.

Trung Quốc đòi chủ quyền đến sát bờ biển Nhật Bản

Tân Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc qua đời

Trung Quốc: Biểu tình chống Nhật chuyển thành bạo lực

Trung Quốc đòi chủ quyền đến sát bờ biển Nhật Bản

Đường màu xanh là đường biên trên biển ở điểm giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đường màu đỏ là tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, sát đảo Okinawa của Nhật – Nguồn: Asahi Shimbun .

Tân Hoa Xã dẫn tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay các công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho việc đệ trình “đang hoàn tất”.

Theo các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, nếu thềm lục địa của một quốc gia bờ biển trải rộng ra ngoài 200 hải lý kể từ đường cơ sở thì quốc gia đó có thể đệ trình đơn đăng ký xác định giới hạn của thềm lục địa rộng hơn 200 hải lý lên Ủy ban về giới hạn thềm lục địa của LHQ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ủy ban sẽ đưa ra các đề xuất cho quốc gia có đường bờ biển về những vấn đề liên quan đến việc mở rộng giới han thềm lục địa.

Bộ này cho hay theo quan điểm bấy lâu nay của chính phủ Trung Quốc, “thềm lục địa tự nhiên của Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông kéo dài tới Máng Okinawa và rộng hơn 200 hải lý tính từ đường cơ sở của hải phận Trung Quốc”.

Vào tháng 5/2009, chính phủ Trung Quốc đã từng đệ trình lên Ủy ban của Liên Hợp Quốc bộ hồ sơ ban đầu về giới hạn thềm lục địa. Trong bộ hồ sơ này, Trung Quốc tuyên bố “sẽ chuẩn bị đệ trình thông tin về giới hạn thềm lục địa ngoài 200 hải lý” và “Trung Quốc dự định sẽ đệ trình” vào một thời điểm thích hợp.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong lúc quan hệ Nhật – Trung leo thang căng thẳng về tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Trung Quốc tại hàng chục thành phố đã biểu tình phản đối việc Nhật Bản mua lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ một người chủ tư nhân.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !