Trung Quốc dọa trả đũa thương mại với Nhật
Trung Quốc dọa trả đũa thương mại với Nhật
>2.000 tàu cá Trung Quốc ồ ạt tiến vào biển Hoa Đông
>Trung Quốc đòi chủ quyền đến sát bờ biển Nhật Bản
>Căng thẳng Senkaku, Trung Quốc vẫn “khó cưỡng” hàng Nhật Bản
Hôm 17/9, ấn bản hải ngoại của tờ Nhân dân nhật báo (People’s Daily), tờ báo chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cảnh báo rằng việc Bắc Kinh có thể trả đũa về kinh tế nếu tranh chấp vẫn tiếp tục leo thang có thể gây ra hậu quả lâu dài đối với Nhật Bản.
![]() |
Những người biểu tình đứng bên cạnh một chiếc xe do Nhật Bản sản xuất bị lật đổ trong một cuộc biểu tình ở Tây An. Ảnh: Reuters |
Bài xã luận trên trang nhất của tờ báo này viết: "Trung Quốc luôn luôn rất thận trọng đối với quân bài kinh tế”. “ Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, nếu Nhật Bản vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích thì Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc chiến này”.
Cảnh báo này được đưa ra sau hàng loạt các cuộc biểu tình chống Nhật, trong đó có cả những cuộc biểu tình biến thành bạo lực diễn ra tại nhiều thành phố Trung Quốc cuối tuần qua. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda yêu cầu Bắc Kinh đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhật.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cho phép công chúng biểu tình để thể hiện sự tức giận sau khi Nhật Bản quyết định mua lại một số hòn đảo trong quần đảo đang tranh chấp ở biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Trung Quốc cho biết sẽ gửi lên ủy ban Liên Hiệp Quốc một bản đề xuất tuyên bố chủ quyền tại biển Hoa Đông, dựa trên định nghĩa về những giới hạn thềm lục địa.
Theo Tân Hoa Xã, Vụ trưởng vụ Biên giới và Hải đảo, thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Den Zhonghua cho rằng kế hoạch đệ trình này sẽ “phản ánh quyết tâm vững chắc của chính phủ Trung Quốc và sẽ bảo vệ quyền lợi hàng hải của quốc gia".
Hôm nay (17/9), các cuộc biểu tình nhỏ tiếp tục diễn ra ở trước cửa Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh dưới sự giám sát của hàng trăm cảnh sát và nhân viên chống bạo động.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Năm 2011, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng trưởng 14,3%, đạt giá trị kỷ lục 345 tỷ USD.
Sarah McDowall, một nhà phân tích cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty phân tích thị trường IHS có trụ sở ở London cho rằng Trung Quốc có thể dùng các biện pháp trừng phạt để đe dọa Nhật Bản như đã làm với Mỹ trong năm 2010 khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan hoặc hủy bỏ các giao dịch thương mại, nhưng điều này có thể gây bất lợi đối với cả hai nước. Hai nước này cần lẫn nhau.
Phạm Khánh
