Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ về cuộc ẩu đả ở biên giới

Trung Quốc đã đổ lỗi cho Ấn Độ hôm thứ Hai (21/8) đã gây ra cuộc ẩu đả ở biên giới khu vực phía tây Himalaya có sự tham gia của binh lính thuộc quân đội của cả hai gã khổng lồ châu Á này.

Quân đội của cả hai nước đã bị lôi kéo vào một cuộc xung đột kéo dài tám tuần trên cao nguyên Doklam thuộc vùng Himalaya xa xôi, gần với khu vực biên giới tranh chấp của họ.

Tuần trước, một nguồn tin ở New Delhi thạo tin tình hình quân sự ở biên giới chia sẻ với hãng tin Reuters cho biết, quân đội Ấn Độ đã đánh bại một nhóm binh lính Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Ấn Độ ở Ladakh, gần hồ Pangong. Nguồn tin của Reuters chia sẻ, một số lính Trung Quốc mang thanh sắt và đá, lực lượng của cả hai bên bị thương nhẹ trong cuộc chiến giáp lá cà.

Hình ảnh binh lính 2 nước ẩu đả hôm 15/8. Ảnh chụp màn hình video.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Ba tuần trước (15/8) cho biết, các lực lượng biên phòng Trung Quốc đang tiến hành tuần tra "bình thường" ở phía Trung Quốc tại đường kiểm soát thực tế ở hồ Pangong. "Trong thời gian này, họ đã bị lực lượng biên phòng Ấn Độ cản trở và phía Ấn Độ đã hành động dữ dội, va chạm với người phía Trung Quốc và thô bạo với họ, làm lính biên phòng của Trung Quốc bị thương", bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng thêm vào rằng, việc Ấn Độ đã làm là chống lại sự đồng thuận của hai nước trong tiến trình gìn giữ hòa bình biên giới và đe dọa tình hình ở đó. Bà nói: “Trung Quốc cực kỳ không hài lòng với điều này” và đã trình đại biện thư tới Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận vụ việc diễn ra ở Ladakh nhưng chưa đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh hôm thứ Hai cho biết nước này luôn nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ hòa bình.

"Một sự bế tắc đang xảy ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Doklam, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ sớm có giải pháp. Phía Trung Quốc cũng sẽ có bước đi tích cực", ông Singh nói với lực lượng biên phòng Đông Dương – đơn vị tuần tra biên giới phía bắc Ấn Độ, "Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Chúng tôi không muốn xung đột, chúng tôi muốn hòa bình".

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin cho thấy, cảnh quay được thực hiện thông qua điện thoại di động của một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu ghi lại hình ảnh ẩu đả, bao gồm cả hành động ném đá lẫn nhau của binh lính hai nước.

Căng thẳng ở hai đầu biên giới diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRIC tại thành phố Hạ Môn của Trung Quốc vào đầu tháng 9, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Ấn Độ đơn phương rút khỏi khu vực Doklam hoặc phải đối mặt với khả năng leo thang xung đột.  

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !