Trung Quốc điều Hải giám thứ 3, Philippines rút lui?
Trung Quốc điều Hải giám thứ 3, Philippines rút lui?
Philippines điều thêm tàu đến điểm tranh chấp với Trung Quốc
Chiến hạm Philippines đụng độ tàu Trung Quốc ở biển Đông
![]() |
Philippines đã đưa tàu chiến BRP Gregorio del Pilar ra khỏi bãi cạn Scarborough nơi hải quân nước này đang đụng độ tàu Trung Quốc. |
Phó đô đốc hải quân Philippines, Alexander Pama cho biết tàu chiến BRP Gregorio del Pilar đã rút lui khỏi bãi cạn để nạp nhiên liệu và được thay thế bằng một tàu tuần dương. Tuy nhiên, ông cho biết đây không phải là hành động rút lui hay nhượng bộ Trung Quốc.
“Chúng tôi sẽ không rút lui khỏi lãnh hải của mình”, ông Pama nói.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Philippines đã ngược xuôi tìm cách giải quyết bế tắc trong tranh chấp tại khu bãi cạn Scarborough nằm về phía tây bắc Philippines.
Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario cho biết ông sẽ yêu cầu Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, Mã Khắc Thanh giải thích về việc Trung Quốc điều tàu hải giám thứ ba đến bãi Scarborough. Bất chấp động thái đáng lo ngại này của Trung Quốc, ông De Rosario cho hay ông sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với bà Mã để giải quyết tình hình, có thể là trong tuần này.
“Chúng tôi đang theo dõi các bước tiến triển và đồng thời chúng tôi sẽ vẫn theo đuổi biện pháp ngoại giao”, ông Del Rosario nói.
Trong các cuộc thảo luận với bà Mã, ông Del Rosario đề xuất một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc hiện nay. Bà Mã sẽ sớm chuyển phản hồi của chính phủ Trung Quốc về đề xuất này.
Ông Del Rosario từ chối cho biết chi tiết của đề xuất nhưng nói rằng đây là một giải pháp “đôi bên cùng có lợi” nhằm chấm dứt nhanh chóng xung đột. Các ngư dân Trung Quốc sẽ không ở lại khu vực bãi cạn này quá lâu vì họ đã hết lương thực và đồ yếu phẩm khác.
Ông Del Rosario nói muốn vần đề được giải quyết trước khi ông lên đường sang Mỹ vào Chủ nhật tới.
Ông Pama cho biết tình hình tại bãi cạn vẫn tương đối bình lặng mặc dù quân đội Philippines phát hiện thấy một chiếc máy bay do thám của Trung Quốc đã xuất hiện tại khu vực này hôm thứ Tư.
Trong một cuộc phỏng vấn, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Philippines cho biết nước này không cần phải đề nghị Hoa Kỳ giúp giải quyết tranh chấp mới nhất này với Trung Quốc.
“Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để tìm kiếm sự giúp đỡ của các quốc gia khác. Chúng tôi có thể lo liệu được”, ông Hernandez nói.
Còn Hoa Kỳ cho biết nước này lo ngại trước tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.
“Chúng tôi đề nghị các bên hết sức kiềm chế và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao”, một phát ngôn viên giấu tên của Bộ ngoại giao Mỹ nói.
Tùng Lâm
