Trung Quốc điều 2 tàu hải giám đến Điếu Ngư

Ngay sau khi Nhật tuyên bố quyết định mua lại đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đang tranh chấp với Trung Quốc hôm 10/9, Trung Quốc quyết định đưa hai tàu hải giám đến đảo này cũng để tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc điều 2 tàu hải giám đến Điếu Ngư

Phớt lờ cảnh cáo của Trung Quốc, Nhật quyết mua Senkaku

Trung Quốc tiếp tục cảnh cáo Nhật về Senkaku/ Điếu Ngư

Đài Loan cũng muốn 'xí phần' ở Điếu Ngư

Trung Quốc điều 2 tàu hải giám đến Điếu Ngư

Kênh truyền hình vệ tinh tỉnh Hồ Bắc hôm nay 11/9 đưa tin, hai tàu hải giám của Trung Quốc hôm nay sẽ đến đảo Điếu Ngư.

Bản tin cho biết, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, hai tàu hải giám số 46 và số 49 của Trung Quốc đang trên đường thẳng tiến đảo Điếu Ngư. Đến 10 giờ 41 phút sáng nay (tức 9 giờ 41 phút giờ Việt Nam), tàu hải giám 49 chỉ còn cách đảo Điếu Ngư 220 hải lý, dự tính đến đêm nay sẽ đến được đảo Điếu Ngư.

Trước đây, Trung Quốc vẫn luôn giữ thái độ kiềm chế về vấn đề đảo Điếu Ngư đang tranh chấp này, tàu hải giám của Trung Quốc rất ít khi đi vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Điếu Ngư. Nhưng hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động tuần tra tại khu vực này nhằm tuyên bố chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư và các đảo nhỏ xung quanh nó.

Hôm qua, sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố quyết định mua lại, tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku (Điếu Ngư) đang tranh chấp này, báo chí Trung Quốc và nước ngoài đã đưa ra nhiều bình luận. Truyền thông Anh bình luận, các nước châu Á không nên để tranh chấp lãnh thổ làm tổn hại đến hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực. Tờ “Thời báo Hoàn Cầu” hôm nay bình luận, dừng mua đảo sẽ là bước đầu tiên để tránh cuộc chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, phớt lờ các cảnh cáo củaTrung Quốc, chính quyền Nhật Bản chính thức tuyên bố quyết định mua lại đảo Senkaku. Chính phủ đã đạt được thỏa thuận với gia đình Kurihara, người đang sở hữu quần đảo, để mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo này. Chính phủ Nhật cho biết, để quần đảo Senkaku nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ sẽ giúp ổn định tình hình trong khu vực.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !