Trung Quốc đề xuất ký kết COC vì an ninh Biển Đông

Hôm 8/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh đang chờ đợi ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), giúp kiểm soát và ngăn chặn căng thẳng leo thang tại vùng biển này.

Tuyên bố trên được ông Vương đưa ra bên lề cuộc họp Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được tổ chức tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Trước đó, Bắc Kinh đã liên tiếp vấp phải sự chỉ trích làm chậm tiến trình thông qua COC. 

Tuy nhiên, ông Vương cho rằng trước tiên, bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) vốn được các bên ký kết vào năm 2002 cần được thi hành một cách có hiệu quả và hiệu lực. Bộ trưởng Trung Quốc cũng đề xuất tăng cường mối quan hệ hợp tác hàng hải giữa Trung Quốc và ASEAN. 

Trung Quốc đề xuất ký kết COC vì an ninh Biển Đông - ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trả lời tờ tờ Channel News Asia, ông Vương cho biết Trung Quốc đang đề xuất đưa năm 2015 trở thành năm hợp tác hàng hải giữa Trung Quốc và ASEAN. 

Ngoài ra, Trung Quốc hy vọng xây dựng "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21" và Bắc Kinh coi ASEAN là một đối tác ưu tiên. 

“Chúng tôi kỳ vọng mở rộng thêm các mối quan hệ hợp tác hàng hải. Chúng tôi mong muốn cùng hợp tác để duy trì nền hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á cũng như tiến tới hợp tác hàng hải. Chúng tôi có thể tham gia phát triển và thúc đẩy nền thịnh vượng chung”, ông Vương chia sẻ.Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tình hợp tác là chìa khóa của mọi vấn đề. Song, ông Vương lại tỏ ra dè dặt trước bản “Kế hoạch hành động ba bên” trên Biển Đông do Philippines khởi xướng. Một trong những điểm nhấn trong bản kế hoạch này là việc chấm dứt các hành động làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông. 

“Trung Quốc sẵn sàng lắng nghe bất cứ bản đề xuất có ý nghĩa. Nhưng dù quốc gia nào đề xuất, điều trước tiên là bản kiến nghị cần phải công bằng và khách quan. Bản đề xuất cần mang tính xây dựng chứ không phải làm nảy sinh thêm vấn đề hay tình trạng đối đầu”, ông Vương nhấn mạnh. 

Các vấn đề liên quan tới Biển Đông sẽ trở thành đề tài thảo luận chính khi lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN nhóm họp với Trung Quốc vào hôm nay (9/8). 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !