Trung Quốc dễ mắc kẹt bởi chiêu bài "yêu nước" của chính mình

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng chủ nghĩa yêu nước để thu hút sự ủng hộ của quần chúng đối với giới lãnh đạo đất nước của mình. Nhưng nếu không có những chuyển biến mạnh mẽ, "con dao hai lưỡi này" có thể sẽ khiến Trung Quốc phải "đứt tay".

Đại hội Đảng Cộng sản khai mạc trong tuần này tại Bắc Kinh để chính thức tuyên bố ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo mới. Đại hội Đảng 18 diễn ra tại thành phố nơi xuất hiện vô số những chiếc xe thể thao và những khách sạn đắt tiền và tầng lớp trung lưu theo chủ nghĩa tiêu dùng ngày càng gia tăng.

Trung Quốc dễ mắc kẹt bởi chiêu bài
Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác lòng yêu nước để duy trì sự lãnh đạo của mình.

Theo AFP, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tuyên dương chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng của Chủ tịch Mao Trạch Đông nhưng đồng thời cũng huấn luyện các đảng viên của mình về quản trị kinh doanh, quản trị tài chính cấp cao.

Nhưng hiện nay, niềm tin vào các lãnh đạo và chính phủ Trung Quốc đã "hao mòn" một cách đáng kể bởi nạn tham nhũng. Trước sức ép của người dân đòi hỏi phải có sự thay đổi cơ bản Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm đến giải pháp khơi dậy "tinh thần yêu nước" với mong muốn người dân "thông cảm" hơn.

“Đảng Cộng sản có thể tuyên truyền rằng họ đã hoàn thành giấc mơ của các nhà lãnh đạo nước này kể từ Chiến tranh thuốc phiện (1839), giấc mơ đó là: đưa Trung Quốc đến vị thế xứng đáng trên trường quốc tế”, ông Beja nói. “Và để duy trì điều đó, họ phải “gây sự” với các nước láng giềng, bắt đầu là Nhật Bản”, ông Jean-Philippe Beja, một nhà khoa học chính trị tại Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp nhận định.

Năm nay, Nhật Bản, đối thủ lâu đời của Trung Quốc, đã trở thành mục tiêu lên án của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chính quyền Trung Quốc đã “đạo diễn” để các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra trên khắp cả nước và ở một số nơi còn biến thành bạo lực, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà máy của người Nhật ở Trung Quốc như Toyota và Sony. 

Winston Lord, cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và là người đã hộ tống cựu Tổng thống Richard Nixon khi ông trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Bắc Kinh năm 1972, đã cảnh báo rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình có thể dùng đến chiêu "bài ngoại" nếu cảm thấy bị đe dọa.

“Nếu họ không tiến hành các thay đổi trong hệ thống kinh tế và chính trị trong thập kỷ tới, tôi cho rằng dư luận sẽ chứng kiến sự bất ổn thực sự và tình hình đó sẽ chuyển thành một chính sách ngoại giao dân tộc chủ nghĩa và hiếu chiến hơn”, ông Lord phát biểu tại Washington.

Kể từ khi tinh thần chống Nhật dâng cao, truyền thông Trung Quốc liên tục phát đi những hình ảnh của hạm đội tàu chiến hiện đại bao gồm cả con tàu sân bay đầu tiên của nước này, ra khơi đầy kiêu hãnh.

Trong 10 năm qua, ngân sách cho Quân đội  Trung Quốc đã tăng rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Dự báo, chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập, con trai của một vị tướng cách mạng có quan hệ mật thiết với các tướng lĩnh Quân đội giải phóng nhân dân, sẽ duy trì tốc độ hiện đại hóa quân sự nhanh chóng như hiện nay. Và khi kỉ nguyên Tập Cận Bình mở ra, Bắc Kinh cũng thể hiện lập trường ngày càng quyết liệt trong tuyên bố chủ quyền của mình với gần như toàn bộ Biển Đông, tạo ra nguy cơ đối đầu với một số quốc gia trong đó có các đồng minh của Mỹ.

Khơi dậy tinh thần yêu nước vẫn luôn xuất hiện trong luận điệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các tài liệu tuyên truyền thường nhắc nhở người đọc về thời kỳ Trung Quốc bị các cường quốc thế giới “làm bẽ mặt” từ thế kỷ 18 đến năm 1945.

Nhưng Roderick MacFarquhar, một chuyên gia về Trung Quốc đương đại của trường Đại học Havard cảnh báo rằng việc khơi dậy tinh thần dân tộc của Trung Quốc là “con dao hai lưỡi” cho chính quyền.

Trung Quốc dễ mắc kẹt bởi chiêu bài
Các chuyên gia cho rằng khơi dậy lòng yêu nước là “con dao hai lưỡi”.

“Đó là một vũ khí rất nguy hiểm và chính quyền Trung Quốc đã biết điều đó từ năm 1919”, ông MacFarquhar nhận xét, ám chỉ về tinh thần dân tộc dâng cao sau khi Trung Quốc bị Nhật Bản làm “bẽ mặt” theo Thỏa ước Versailles năm 1919, kết thúc Chiến tranh thế giới lần I. Theo đó, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc được chuyển giao từ Đức vào tay Nhật Bản.

Phát biểu tại một sự kiện ở Hồng Kông, ông MacFarquhar cho rằng giới cầm quyền Trung Quốc cần phải thận trọng, đặc biệt là với Nhật Bản. “Nếu anh khơi dậy ngọn lửa yêu nước quá mạnh nhưng sau đó lại không làm được những điều mà những người bị khơi dậy tinh thần đó mong muốn ở anh thì sự giận dữ của họ sẽ chuyển sang chống lại anh”, ông MacFarquhar cảnh báo.

LÊ DUNG

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !