Trung Quốc đe dọa chiến tranh nếu Ấn Độ không chịu rút quân khỏi Doklam

Cho rằng khu vực cao nguyên Doklam là lãnh thổ của mình, và việc quân đội Ấn Độ có mặt tại đây là xâm phạm biên giới quốc gia, do đó Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ rút quân nếu không muốn xảy ra chiến tranh.

Quân đội Trung Quốc

Ria Novosti đưa tin hôm 2/8, người đứng đầu Trung tâm Hợp tác quốc tế về an ninh của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Chu Ba tuyên bố: Ấn Độ nên rút quân khỏi lãnh thổ của Trung Quốc, nếu không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh.

Được biết, phát ngôn trên được ông Chu Ba đưa ra khi tham gia tranh luận trên kênh CGTN về căng thẳng gia tăng trên khu vực cao nguyên cùng với Thiếu tướng quân đội Ấn Độ đã về hưu là ông Ashok Mehta.

Ông Mehta cho biết, truyền thông Trung Quốc đang đưa các bài báo mang tính công kích về Ấn Độ, về một cuộc đối đầu vũ trang tiềm năng giữa hai nước, từ đó lôi kéo Ấn Độ vào cuộc xung đột.

Đại diện quân đội Trung Quốc nhấn mạnh: "Các vị đang ở Trung Quốc, và nếu các vị không muốn chiến tranh, thì phải ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi".

Đáp lại lời, đối tác Ấn Độ cho rằng, cao nguyên Doklam là phần lãnh thổ đang tranh chấp, ông Chu Ba tuyên bố: "Bhutan đã tham gia 24 vòng đàm phán và không bao giờ đặt hoài nghi, thực tế đây là lãnh thổ Trung Quốc".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ xung quanh tình hình khu vực khai thác mỏ trên cao nguyên Doklam, tại nơi giao các đường biên giới giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan, đã kéo dài từ hồi đầu tháng Sáu. Công nhân Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường cao tốc xuyên qua cao nguyên, khiến Bhutan phản đối gay gắt. Vài ngày sau đó, quân đội Ấn Độ, một nước có quan hệ đồng minh với Bhutan, đã vượt qua biên giới quốc gia và sau một cuộc giao tranh ngắn đã buộc quân đội Trung Quốc phải rút quân khỏi khu vực cao nguyên Doklam.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó thông báo, rằng khu vực xây dựng con đường cao tốc lại một lần nữa dưới quyền kiểm soát của quân đội Trung Quốc, về vấn đề này đã được Bộ ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Ấn Độ rút quân khỏi lãnh thổ Trung Quốc và không khiêu khích thêm leo thang căng thẳng.

Vào dịp kỷ niệm 90 năm Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh vẫn cam kết theo hướng hòa bình và đối thoại, nước này "không phải là kẻ đi xâm lăng hay xâm lược, nhưng cũng sẽ không cho phép bất cứ ai cướp mất một phần lãnh thổ nhỏ của mình".

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !