Trung Quốc đang tức giận và 'bỏ rơi' Triều Tiên?
Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở những nơi như Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu đã khiến Bắc Kinh lo lắng. Trung Quốc lo sợ sẽ bị bao vây bởi Washington và các đồng minh, đặc biệt là sau chiến lược ‘trục châu Á’ của Mỹ .
Tuy nhiên, việc Mỹ điều máy bay ném bom B-2 và máy bay tàng hình F-22 tham gia vào các cuộc tập trận với Hàn Quốc lại gần như không gây ra một phản ứng nào từ phía Bắc Kinh trừ một lời kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế.
Khi Hoa Kỳ thông báo sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa để đối phó với những mối đe dọa của Triều Tiên hồi tháng trước, Trung Quốc cũng chỉ đưa ra một lời chỉ trích tương đối nhẹ nhàng.
Ông Ni Lexiong, một chuyên gia quân sự tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải nhận định: “Tất cả những hành động mới này từ phía Hoa Kỳ không nhằm vào Trung Quốc. Không có mối đe dọa nào với Trung Quốc”.
![]() |
| Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. |
Một chuyên gia quân sự giấu tên khác của Trung Quốc tin rằng sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc là một hành động cần thiết đối với Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, các trang mạng của Trung Quốc lại tràn ngập những lời chỉ trích không phải đối với Mỹ và với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên. Nhiều ý kiến cho rằng Kim đã đưa đất nước đến ‘thảm họa’ và khiến khu vực này tiến gần đến chiến tranh.
Một người dùng tiểu blog Sina Weibo đã viết: “Kim béo, trong khi ông đang chơi game, thì nguời dân của ông đang chết đói”.
Tuy nhiên, việc có những lời lẽ quá mạnh mẽ với Triều Tiên ở Trung Quốc cũng không được ‘chào đón’. Hôm 1/4, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết một biên tập viên của tờ Study Times Trung Quốc bị đuổi việc vì đã bình luận trên tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) rằng Trung Quốc nên bỏ rơi Triều Tiên vì mối quan hệ đồng minh này đã trở nên lỗi thời.
Một cuộc khảo sát trực tuyến do tờ báo Global Times của Trung Quốc thực hiện đã cho kết quả là hơn 80% người được hỏi cho biết họ không tin tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên là nghiêm trọng.
Jia Qingguo, một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh nói: “ Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ như vậy. Họ thường nói kiểu như vậy. Tôi nghĩ có lẽ họ chỉ nói chơi mà thôi. Đó là hành động của những người như Kim Jong-un, những người trẻ tuổi”. “Tôi không nghĩ là họ sẽ sử dụng vũ khí. Khả năng đó rất thấp”.
Tuần trước, thiếu tướng quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu Luo Yuan bày tỏ phần nào sự cảm thông với Triều Tiên trên một blog. Ông viết rằng đất nước này chỉ đang cố gắng để có mối quan hệ bình thường với Washington mà thôi và chiến tranh sẽ khó có thể xảy ra.
Ông viết: “Một khi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ- Hàn Quốc kết thúc và với lễ kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) sắp tới, tình hình sẽ ‘nguội’ đi và quay lại nguyên trạng không có chiến tranh, không có sự thống nhất".
Tuy nhiên, vẫn có một số lời chỉ trích tại Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ.
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc, Li Jie, người làm việc cho một tổ chức nghiên cứu hải quân Trung Quốc nói với People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc rằng việc điều B-2 của Mỹ thực sự nhằm vào Trung Quốc hơn là Triều Tiên.
"Mục tiêu chiến lược cuối cùng là phong tỏa Trung Quốc, đánh lạc hướng sự chú ý của Trung Quốc và làm chậm sự phát triển của Trung Quốc. Cái mà Mỹ lo lắng nhất là sự phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự của Trung Quốc", ông Li nhận định.
