Trung Quốc đang tiếp tay cho Triều Tiên đóng tàu ngầm?
Theo hai chuyên gia về công nghệ tàu ngầm của Mỹ, việc chế tạo cơ chế phóng tên lửa cho tàu ngầm là rất khó. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng gần đây đã đạt được những tiến bộ công nghệ rất nhanh chóng, nhanh hơn các cường quốc trên thế giới khi họ phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm trong quá khứ. Điều này cho thấy rằng Triều Tiên có thể đang được hỗ trợ kỹ thuật từ một nước nào đó.
![]() |
Lãnh đạo Kim Jong-un trên một tàu ngầm của Hải quân Triều Tiên. |
“Việc phát triển tàu ngầm phóng tên lửa và tàu ngầm hạt nhân là rất khó, bởi các hệ thống phóng tên lửa, thiết bị định vị mục tiêu cho tên lửa cùng nhiều hệ thống khác cần phải được chế tạo kỹ lưỡng”, nhà nghiên cứu quốc phòng người Mỹ Thomas Callender cho biết.
“Dựa trên khoảng thời gian ngắn giữa hai cuộc thử nghiệm tên lửa từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2016, dường như Triều Tiên đang được sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung Quốc. Nếu nhìn vào khoảng thời gian mà Trung Quốc và Ấn Độ phát triển các loại tàu ngầm phóng tên lửa (tức khoảng 15 đến 20 năm), có thể thấy rằng Triều Tiên đang đạt được những bước tiến nhanh chóng”, ông Callender nói.
Ông Bryan Clark, một sĩ quan Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và là một nhà phân tích của Trung tâm Phân tích và Đánh giá Chiến lược và Ngân sách (CSBA) tin rằng mặc dù công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm rất khó để chế tạo, song nó không nằm ngoài khả năng của các kỹ sư Triều Tiên.
“Một hệ thống phóng tên lưuả từ tàu ngầm cần phải hoạt động hiệu quả mà không làm hư hại tên lửa, đồng thời tên lửa phải khởi động động cơ ngay khi rời khỏi mặt nước. Các kỹ sư của Triều Tiên hoàn toàn có đủ khả năng để chế tạo một hệ thống như vậy”.
Ông Callender tin rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ sở hữu một đội tàu ngầm phóng tên lửa vào đầu thập niên tới với tốc độ phát triển hiện tại. “Với đà này, tôi tin rằng họ sẽ có khoảng 1 hoặc 2 tàu ngầm phóng tên lửa vào đầu năm 2020. Tuy nhiên tầm hoạt động của chúng sẽ khá giới hạn và do Triều Tiên không có các công nghệ cản âm thanh, chúng sẽ rất dễ bị phát hiện”, chuyên gia người Mỹ nói.
“Tôi nghĩ rằng tàu Triều Tiên sẽ khó có thể lại gần bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Mỹ trong tương lai gần. Cho đến nay tôi chưa thấy tàu ngầm Triều Tiên nào hoạt động xa hơn Hoàng Hải hoặc Biển Nhật Bản. Các tàu này nhiều khả năng sẽ hoạt động gần bờ và sẽ chỉ có thể công kích Hàn Quốc hoặc Nhật Bản”, ông Callender nhận định.
Ông Clark cũng có cùng quan điểm với ông Callender. “Do tàu ngầm và tên lửa của họ không hiện đại, tôi nghĩ họ sẽ bố trí tàu ngầm ở các khu vực gần bờ biển Triều Tiên và phóng tên lửa từ một vị trí cố định khi đang lặn dưới nước”, ông nói.
Cách thức chiến đấu này có những bất lợi nhất định. Tàu ngầm Triều Tiên sẽ dễ lọt vào tầm ngắm của các máy bay săn tàu ngầm bởi chúng sẽ không thể di chuyển để che giấu vị trí của mình. Hơn nữa, khác với Nga và Trung Quốc, Triều Tiên không có đủ tiềm lực để xây dựng một căn cứ kiên cố để bảo vệ các tàu ngầm của mình.
Trong tương lai, tàu ngầm Sinpo-C có thể sẽ giúp Bình Nhưỡng có lựa chọn công kích quân sự mới, song nó vẫn chưa thể so với các tàu ngầm như tàu lớp Ohio của Mỹ. “Để có thể thực sự là một phương tiện chiến lược, tàu ngầm mang tên lửa cần phải có độ bền cao cũng như tầm hoạt động rộng nếu tên lửa trên tàu có tầm bắn ngắn”, ông Callender nói.
Tuy vậy, chỉ với tính năng tối thiểu của mình, Triều Tiên vẫn có thể đối phó được với Mỹ và các đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc một cách hiệu quả.
