Trung Quốc đang mất dần vị thế "công xưởng thế giới"
Theo số liệu mà Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày hôm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong cả năm 2012 giảm 3,7% xuống còn 111,72 tỷ USD. Trong tháng 12/2012, FDI cũng giảm đi 4,5% so với cùng kì năm 2011 xuống còn 11,7%.
![]() |
| Trung Quốc sắp không còn là “công xưởng của thế giới” nữa? |
Hãng tin Bloomberg cho rằng Trung Quốc đang dần mất đi các lợi thế là công xưởng của thế giới do chi phí bất động sản và nhân công tăng lên. Theo Ngân hàng HSBC, sự dịch chuyển của FDI sẽ có lợi cho các nước Đông Nam Á như Indonesia và Việt Nam.
“Đó là xu hướng không thể tránh khỏi do chi phí nhân công ở Trung Quốc không ngừng tăng lên – không chỉ ở các khu vực ven bờ biển mà còn ở cả các vùng sâu trong đất liền. Đất nước này không còn là nơi lí tưởng cho nền sản xuất cấp thấp nữa”, Shi Lei, một nhà phân tích ở Bắc Kinh, nhận xét.
Theo nhà kinh tế học Trinh Nguyen của Ngân hàng HSBC ở Hồng Kông, các nhà sản xuất quốc tế sử dụng nhiều nhân công đang rời bỏ Trung Quốc để tới các quốc gia châu Á khác. Ví dụ như đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may ở Trung Quốc đã giảm đi 18,9% trong 3 quí đầu năm 2012 trong khi đó FDI cho lĩnh vực sản xuất vào Indonesia tăng 66%.
Hôm 11/1, Tập đoàn Panasonic của Nhật Bản cho biết tập đoàn này sẽ dừng hoạt động sản xuất ti vi màn hình plasma ở Thượng Hải và dịch chuyển hoạt động sản xuất màn hình phẳng tới tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.
Ngày 18/1 tới, chính phủ Trung Quốc sẽ công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong quí 4, sản xuất công nghiệp tháng 12, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định của cả năm 2012.
