Trung Quốc "dằn mặt" Mỹ vì bán 2,2 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ liên quan tới thương vụ bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan.

Tuyên bố từ phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ thông báo Washington sẽ bán số vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho phía Đài Loan.

“Các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loanlà hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong những mối quan hệ quốc tế”, RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 12/7.

Một cuộc tập trận của hải quân Đài Loan.

“Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ liên quan tới thương vụ mua bán vũ khí với Đài Loan”, ông Cảnh nói thêm.

Trước đó, vào ngày 11/7, quân đội Trung Quốcđã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Bộ Ngoại giao Mỹ về quyết định phê chuẩn kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan.

Theo tuyên bố từ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, “Đài Loan là một phần trong lãnh thổ Trung Quốc. Quan điểm của Trung Quốc về việc cực lực phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là rõ ràng và kiên định. Liên quan tới chuyện nội bộ của Trung Quốc, vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và người dân Trung Quốc, do đó cấm sự can thiệp từ nước ngoài”.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các lực lượng vũ trang Trung Quốc luôn sẵn sàng, đủ tự tin và năng lực để ngăn chặn mọi sự can thiệp từ các lực lượng nước ngoài cũng như hành động của các phần tử ly khai nhằm giành “độc lập cho Đài Loan”. Quân đội Trung Quốc sẽ đưa ra mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Hôm 8/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger cũng  nhiều thiết bị quân sự liên quan cho Đài Loan. Tổng giá trị thương vụ này là 2,2 tỷ USD.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh – Đài Bắc lên đỉnh điểm suốt 3 năm qua kể từ khi Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2016 và đưa bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo của Đài Loan. Việc DPP giành quyền lãnh đạo Đài Loan khiến mọi hy vọng của chính phủ Trung Quốc trong việc tăng cường các mối quan hệ kinh tế giữa hai bên để đổi lại người dân Đài Loan ngày càng ủng hộ nỗ lực thống nhất chính trị, tiêu tan thành mây khói.

Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Bản báo cáo năm 2019 của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹtrình lên Quốc hội đưa ra kết luận cho rằng, Trung Quốc đang đẩy mạnh năng lực cho lực lượng lục quân, không quân và hải quân để xâm chiếm và giành chiến thắng trước quân đội Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc dằn mặt Mỹ vì bán 2 2 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan mỹ bán vũ khí cho đài loan căng thẳng mỹ trung căng thẳng trung quốc đài loan vũ khí mỹ quân đội trung quốc xe tăng Abrams tên lửa Stinger Thái Anh Văn quân đội đài loan

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !