Trung Quốc, Đài Loan mở đường dây nóng xoa dịu căng thẳng

Trung Quốc và Đài Loan mới đây đã thiết lập đường dây nóng đầu tiên giữa hai nước vào ngày 30/12 nhằm giúp xây dựng lòng tin và giảm bớt căng thẳng giữa hai nước trong thời điểm năm mới đến gần.

Bước đi này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu thống nhất trong cuộc gặp gỡ lịch sử tại Singapore vào tháng trước.

Trung Quốc, Đài Loan mở đường dây nóng xoa dịu căng thẳng - ảnh 1

Binh lính Đài Loan trong một cuộc tập trận.

Bên cạnh đó, ông Ma Xiaoguang, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết, giám đốc cơ quan này là ông Zhang Zhijun và người đứng đầu Hội đồng Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan là ông Andrew Hsia đã có cuộc hội đàm qua điện thoại và gửi lời chúc mừng năm mới.

Ông Ma nói thêm, cả hai quan chức cấp cao đã nói về những thành tựu mà hai bên đạt được trong năm qua nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ bền vững. Hội đồng Các vấn đề Đại Lục xác nhận rằng cuộc gọi trên đã diễn ra, song họ không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết khác.

Chính phủ Đài Loan hiện tại được thành lập sau khi Quốc dân Đảng rút ra đảo Đài Loan sau khi thua trận trước Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1949. Từ đó đến nay, Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của nước này và nhiều lần có những hành động khiêu khích.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lên nhậm chức vào năm 2008, và hai bên đã ký với nhau hàng loạt thỏa thỏa thuận thương mại và du lịch quan trọng.

Dù vậy, mối hiềm nghi vẫn tồn tại giữa hai bên. Mới đây, Trung Quốc tỏ ra giận dữ khi Mỹ công bố kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng theo dõi chặt chẽ tình hình bầu cử ở Đài Loan vào tháng 1 tới, nhiều khả năng đảng Dân chủ Tiến bộ Đài Loan có khuynh hướng độc lập với Trung Quốc sẽ giành chiến thắng. Trung Quốc cho biết nước này hoàn toàn không ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !