Trung Quốc đã nhầm khi cho rằng Mỹ sẽ chỉ "to mồm" ở Biển Đông?
Chuyên gia Bower, người chuyên nghiên cứu các vấn đề tại Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington, đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ngang nhiên lai dắt và hạ đắt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông.
![]() |
Hành động Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. |
Thậm chí, Bắc Kinh còn điều động một lực lượng tàu thuyền hùng hậu để bảo vệ cho hoạt động trái phép của Hải Dương-981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu thuyền của Trung Quốc đã nhiều lần cố tình ngăn chặn và đâm va gây hư hỏng cho các tàu chấp pháp của Việt Nam.
“Rõ ràng, những hành động hung hăng mới đây của Trung Quốc đã khiến các quốc gia láng giềng hết sức lo ngại”, phát biểu của chuyên gia Bower trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Đức Deutsche Welle hôm 13/5.
Sau đó, trả lời tờ Washington Times, ông Bower nhận định: “Bắc Kinh cho rằng Washington hiện đang bị phân tâm và không có ý định can thiệp một cách nghiêm túc do đó họ (Trung Quốc) đã di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam”.
Mặc dù, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông mang tính “khiêu khích”, song nhiều nhà phân tích chính trị lại cho rằng Mỹ sẽ không vì Việt Nam mà tham chiến.
Tuy nhiên, ông Bower khẳng định tùy theo tình hình, Mỹ sẽ cân nhắc hỗ trợ quân sự cho Việt Nam do đó Bắc Kinh không nên coi thường vấn đề này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan).