Trung Quốc: Cúm H7N9 lan tới tỉnh Sơn Đông
Nhân viên thú y tiêm vắc xin cúm gia cầm cho gà tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc |
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cúm gia cầm H7N9 đã cướp đi sinh mạng của 21 người trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
Mặc dù, giới y tế chưa thể xác định chính xác con đường virus lây lan sang người song WHO khẳng định chưa có bằng chứng chứng minh virus H7N9 đột biến thành dạng có khả năng lây từ người sang người. Điển hình, các chủng cúm gia cầm khác như H5N1 xuất hiện từ vài năm nay cũng chỉ có khả năng truyền bệnh từ chim sang chim và từ chim sang người, chứ không thể lây lan từ người sang người.
"Các cuộc điều tra về nguồn lây truyền và lưu giữ virus vẫn đang được tiến hành. Cho tới khi xác định nguồn lây bệnh, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới", nguồn tin từ WHO cho biết.
Bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông là một người đàn ông (36 tuổi) sống tại thành phố Tảo Trang và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Trong khi đó, tỉnh Chiết Giang tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm cúm H7N9. Theo Tân Hoa Xã, tất cả 9 người có mối quan hệ mật thiết với bệnh nhân tại tỉnh Sơn Đông đã được các bác sĩ theo dõi sát sao song vẫn chưa có dấu hiện lây bệnh.
Ông Keiji Fukuda – trợ lý tổng giám đốc phụ trách về sức khỏe, an ninh và môi trường của WHO cho biết nhóm chuyên gia quốc tế của tổ chức hiện đang điều tra các ca nhiễm cúm H7N9 tại Thượng Hải – nơi có số bệnh nhân nhiễm bệnh nhiều nhất tại Trung Quốc. "Thời điểm hiện tại còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào về virus H7N9 tại Trung Quốc", ông Fukuda nói.
Tuy nhiên, phó giáo sư Ho Pak-leung tại Khoa Sinh vật học thuộc Đại học Hồng Kông nhận định chỉ trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm lần đầu tiên phát hiện các ca nhiễm cúm H7N9, hiện tại, số bệnh nhân mắc cúm H7N9 đã tăng gấp đôi so với số người nhiễm H5N1 trong 10 năm qua được Trung Quốc ghi nhận.
Hôm 19/4, đại diện WHO tại Trung Quốc - Michael O'Leary thông báo 1/2 số ca nhiễm cúm H7N9 tại Trung Quốc không tiếp xúc với gia cầm trước khi mắc bệnh – nguồn lây bệnh chính và khả năng virus H7N9 đột biến thành dạng lây lan từ người sang người là khá hiếm.
Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành tiêu hủy hàng ngàn con chim và đóng cửa các khu chợ buôn bán gia cầm sống kể từ khi một vài mẫu xét nghiệm trên loài chim cho kết quả dương tính với virus H7N9.