Trung Quốc: Cúm H7N9 đang đứng im
![]() |
| Trẻ em vui đùa cùng chim bồ câu tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc |
Trong tuyên bố hôm 20/5, Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc thông báo kể từ ngày 13/5, Trung Quốc không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nhiễm mới cúm H7N9 ngoại trừ một bệnh nhân tử vong do mắc bệnh từ trước, nâng tổng số ca tử vong lên 36 người.
Số ca nhiễm virus cúm H7N9 tại Trung Quốc hiện vẫn giữ ở con số 130. Trong đó, 72 bệnh nhân đã phục hồi và được ra viện. Cho tới nay, các chuyên gia chưa phát hiện bằng chứng cho thấy virus H7N9 đột biến thành dạng lây lan từ người sang người, làm bùng phát đại dịch.
Trong khi đó, virus cúm thường xuất hiện theo mùa và nhiều khu vực tại Trung Quốc đang được hưởng hững ngày thời tiết ấm áp sau một mùa đông băng giá.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo khả năng đột biến của virus H7N9 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp và không loại trừ bùng phát thành đại dịch.
"Các chủng virus cúm vẫn liên tục tự biến đổi. Không ai có thể dự báo tương lai liệu đại dịch có bùng phát hay không. Mặc dù mối liên hệ giữa virus và người bệnh vẫn chưa được xác định chính xác, song số ca nhiễm mới đã giảm nhanh chóng nhờ việc đóng cửa các khu chợ buôn bán gia cầm", Tiến sĩ Margaret Chan phát biểu tại Đại hội đồng Y tế thế giới tại Geneva hôm 20/5.
Cách đây 10 năm, Trung Quốc từng bị cáo buộc che giấu số ca nhiễm SARS, vốn giết chết khoảng 800 người trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo bà Chan, trong dịch cúm gia cầm H7N9 lần này, chính quyền Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ với WHO để giám sát tình hình dịch bệnh.
