Trung Quốc cử 24 máy bay ném bom tiến sát lãnh thổ Nhật Bản
Tiêm kích ném bom JH-7A của Không quân Trung Quốc |
Các máy bay ném bom JH-7A trang bị tên lửa chống hạm YJ-83 có khả năng tấn công tàu thuyền của hải quân Nhật Bản trong trường hợp nổ ra xung đột giữa Bắc Kinh và Tokyo để tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong không phận "Vùng phòng không" mà Trung Quốc mới tuyên bố thành lập.
Theo tạp chí Kanwa, phạm vi hoạt động của C802AKD – một phiên bản xuất khẩu và nâng cấp từ tên lửa YJ-83, là hơn 250 km.
Chuyên gia phân tích quân sự người Canada - Andrei Chang hay còn gọi là Pinkov cho rằng Trung Quốc và Nga hiện là 2 quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn còn phát triển các tiêm kích ném bom như Su-34 và JH-7A. Trong khi đó, Mỹ và Anh đã không còn sản xuất các thế hệ máy bay được sử dụng trong thời Chiến tranh Lạnh như F-111 và Tornado.
Tạp chí Kanwa cho biết Không quân Trung Quốc hiện đang nắm trong tay 96 tiêm kích ném bom JH-7A và lực lượng Hải Không quân Trung Quốc hiện vận hành hơn 96 chiếc loại này.
Ông Pinkov nhấn mạnh do đảm nhận cả nhiệm vụ làm máy bay huyến luyện, hiện nay, Trung Quốc có ít nhất 200 máy bay JH-7A. Trong cuộc tập trận quân sự mang tên "Sứ mệnh Hòa bình 2013" với Không quân Nga hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã cho các máy bay ném bom JH-7A bay qua không phận thủ phủ Urumqi thuộc khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc nước này.
Khả năng các máy bay JH-7A cũng được triển khai tới Căn cứ Không quân số 37 thuộc khu tây bắc Trung Quốc nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của các lực lượng NATO từ lãnh thổ Afghanistan.
Cùng với việc lắp đặt các hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 tại nhiều thành phố trọng điểm như Tây An và Lan Châu, tiêm kích ném bom JH-7A được đánh giá đặc biệt quan trọng, giúp Không quân Trung Quốc phòng thủ trước các cuộc tấn công khu vực biên giới phía tây bắc từ quân đội Mỹ và các cuộc tấn công trên Thái Bình Dương.