Trung Quốc công bố vũ khí laser chống máy bay

Hệ thống phòng thủ laser có tầm xa 2km và có thể bắn hạ các loại máy bay nhỏ trong vòng 5 giây kể từ khi phát hiện mục tiêu.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nước này đã chế tạo thành công một hệ thống vũ khí laser có độ chính xác cao có khả năng bắn hạ các loại máy bay nhỏ ở tầm thấp.

Trich lời tuyên bố của Học viện Kỹ thuật Cơ khí Trung Quốc (CAEP), một trong những tổ chức chế tạo chính, Tân Hoa Xã đưa tin, hệ thống có tầm xa 2km và có thể tiêu diệt “nhiều loại máy bay nhỏ” trong vòng 5 giây sau khi phát hiện được mục tiêu.

Trung Quốc công bố vũ khí laser chống máy bay - ảnh 1

Một buổi diễu hành ở Trung Quốc. Hệ thống laser được cho là "đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trong những sự kiện lớn trong thành phố".

Báo này có ảnh của một hộp kim loại lớn được sơn ngụy trang và phần còn lại của một máy bay không người lái bị bắn hạ, một số phần đang bốc cháy.

Cũng theo Tân Hoa Xã, hệ thống laser được cho là sẽ “đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trong những sự kiện lớn trong thành phố” và đảm bảo ngăn chặn những hành động do thám trái phép. Hệ thống hoạt động hiệu quả nhất với những mục tiêu bay tối đa 500m và bay với tốc độ 50m/s (180km/h).

Theo lời ông Yi Jinsong, một giám đốc của Tập đoàn Thiết bị Công nghệ cao China Jiuyuan cho biết, máy bay không người lái loại nhỏ có giá thành khá rẻ và dễ sử dụng, khiến chúng trở thành một phương án đánh bom khủng bố.

Ông này nói: “Ngăn chặn những loại máy bay đó thường là nhiệm vụ của lính bắn tỉa và trực thăng, nhưng tỉ lệ thành công lại không cao và chỉ một chút thiếu chính xác có thể gây ra thiệt hại không mong muốn”.

Học viện Kỹ thuật Cơ khí Trung Quốc cho biết, hệ thống có thể được gắn trên các xe oto và đã bắn hạ hơn 30 loại máy bay không người lái trong một buổi thử nghiệm với “tỉ lệ thành công 100%”.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, hiện Học viện này đang phát triển thêm hệ thống phòng thủ laser tương tự với tầm xa và sức công phá lớn hơn.

Trung Quốc thường tổ chức an ninh rất chặt cho những cuộc họp hội nghị chính trị trong nước, những cuộc gặp gỡ quốc tế và những sự kiện thể thao, nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình với những vấn đề chính trị như thu hồi đất trái phép và tham nhũng cũng như hiểm họa đối với những bên liên quan tới các sự kiện trên.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Guardian, một trong những tờ báo lớn và uy tín nhất tại Anh, đặt trụ sở chính tại London.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !