Trung Quốc công bố điều kiện nhập cảnh từ ngày 8/1

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 26/12, tuyên bố rằng để nhập cảnh vào nước này sau khi có thể dỡ bỏ kiểm dịch từ ngày 8/1/2023, chỉ cần thực hiện xét nghiệm PCR âm tính 2 ngày trước khi đến.

“Những người đến Trung Quốc phải trải qua xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành. Trong trường hợp có kết quả âm tính, họ sẽ có thể vào Trung Quốc mà không cần yêu cầu mã sức khỏe tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán”, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời NHC.

Hiện tại, những người vào Trung Quốc từ nước ngoài phải trải qua 5 ngày cách ly tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà.

Trung Quốc cũng sẽ dỡ bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với những người đến từ các quốc gia khác và hạ cấp dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B.

Trung Quốc công bố điều kiện nhập cảnh từ ngày 8/1. Ảnh: Reuters

“Việc hạ cấp có nghĩa là những người bị nhiễm bệnh sẽ không còn bị cách ly và những người tiếp xúc gần sẽ không còn bị truy vết”, thông báo giải thích.

Trước đó cùng ngày, Chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 8/1/2023.

Quyết định này là bước đi cuối cùng của Bắc Kinh trong việc hủy bỏ chính sách phòng dịch Zero Covid-19 được Trung Quốc áp dụng trong suốt 3 năm qua.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 25/12 cho biết cơ quan này sẽ dừng việc công bố số ca mắc Covid-19 hàng ngày và chuyển giao vai trò này cho cơ quan kiểm soát bệnh tật Trung Quốc.

Hành động này thể hiện mục đích của Trung Quốc muốn quản lý dịch Covid-19 như một căn bệnh thông thường.

Được biết, thông tin liên quan dịch bệnh này sẽ được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CCDC) cho các mục đích tham khảo và nghiên cứu.

Thông báo của NHC không nói rõ về tần suất CCDC sẽ công bố số liệu về dịch bệnh.

CCDC hôm 26/12 đưa tin Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19 trong ngày 25/12, với con số tử vong vẫn là 5.241. Ngoài ra, Trung Quốc ghi nhận thêm 2.668 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 402.846 ca nhiễm kể từ đầu dịch.

Giáo sư Triệu Vĩ tại Đại học y Phương Nam (Trung Quốc) cho rằng, động thái trên thể hiện rằng việc công bố thông tin dịch bệnh hằng ngày đã không còn cần thiết, đồng thời giúp tập trung thêm nguồn lực cho các cơ quan hữu trách cho những điều quan trọng khác như điều trị lâm sàng.

Theo giáo sư Triệu, việc đưa ra thông tin dịch bệnh từng giúp người dân tham khảo để tránh đến những nơi đang có dịch. Nhưng do dịch bệnh lây lan, việc công bố thông tin hằng ngày trở nên không cần thiết.

Sắp tới, Trung Quốc sẽ tập trung nhiều hơn vào việc điều trị những ca nặng và giảm tỷ lệ tử vong. Dữ liệu liên quan những phương diện này vẫn nên được tính toán chính xác và công bố, giáo sư này nhận định.

Hòa Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !