Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp "phản đòn" TPP của Mỹ

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới được ký kết dường như khiến Trung Quốc đang “đứng ngồi không yên” và buộc phải có các biện pháp để “đáp trả”.
Trung Quốc đã lên kế hoạch thành lập khu vực tự do mậu dịch trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp

Một phiên họp của SCO.

Tuyên bố về dự định trên đã được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra trong khuôn khổ phiên họp mở rộng của Hội đồng những người đứng đầu các quốc gia SCO.

“Mới đây trong phiên họp kín chúng tôi đã thỏa thuận về việc sẽ giao cho các bộ thương mại và kinh tế soạn thảo các biện pháp hết sức cụ thể để thành lập khu vực tự do mậu dịch nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác thương mại trong khuôn khổ SCO”, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

Khu vực tự do mậu dịch giữa Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan được đánh giá là có thể sẽ trở thành dự án hấp dẫn mà ngoài các quốc gia trên, nhiều nước khác cũng sẽ muốn gia nhập.

Đối với Trung Quốc, một thị trường bị Mỹ bỏ qua khi thiết lập TPP, việc thiết lập khu vực tự do mậu dịch trong khuôn khổ SCO là yếu tố quan trọng sống còn để có thể thoát khỏi những áp lực mà TPP có thể tạo ra.

Nền kinh tế Trung Quốc, sau nhiều tháng ghi nhận sự sụt giảm tăng trưởng, rất cần đến các cơ chế hợp tác mới để phát triển.

Đối với Nga, dự án này không mang ý nghĩa về kinh tế mà chỉ giúp Nga có thể tăng cường ảnh hưởng về địa chính trị trong khu vực, cũng như đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng sang phía Đông.

Xét về khía cạnh kinh tế, khu vực tự do mậu dịch trong khuôn khổ SCO không đem lại lợi ích gì về kinh tế mà ngược lại có thể sẽ đem đến những tổn thất không nhỏ cho nền kinh tế Nga.

Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc là dầu mỏ và nhiên liệu có thể không phải chịu thuế nhưng việc số lượng lớn hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Nga không chịu thuế sẽ khiến ngân sách Nga mất đi khoản thu không nhỏ.

Ngoài ra, việc không phải chịu thuế sẽ khiến hàng hóa Trung Quốc trở nên rẻ hơn, qua đó có thể sẽ khiến hàng hóa của Nga mất thị phần ngay trên “sân nhà”.

Điều này không chỉ làm hạn chế chương trình tự sản xuất hàng hóa của Nga mà còn khiến nền kinh tế Nga bị phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu.

Nếu như các bên tìm được sự cân bằng giữa các lợi ích và những điểm hạn chế, khu vực tự do mậu dịch trong khuôn khổ SCO hoàn toàn có thể được thành lập.

Việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào nền kinh tế Nga có thể sẽ trở thành sự bù đắp cho thiệt hại mà ngân sách Nga phải gánh chịu.

Đây có thể là một trong nhiều lý do để Nga ủng hộ ý tưởng của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.

Đức Dũng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !