Trung Quốc chính thức bác bỏ đơn kiện của Philippines
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Đại sứ nước này ở Philippines, Mã Khắc Thanh đã trả lại bản thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines về việc đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án Liên Hợp Quốc. Ông Hồng Lỗi cho rằng đề nghị của Philippines là sai cả về mặt lịch sử và mặt luật pháp và chứa đựng những cáo buộc về Trung Quốc không thể chấp nhận được.
![]() |
Hôm qua, Trung Quốc bác bỏ đề xuất cùa Philippines giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng con đường trọng tài quốc tế. |
Tháng trước, Philippines thông báo Trung Quốc rằng nước này có kế hoạch đưa các tranh chấp ra Tòa án Liên Hợp Quốc để phân xử theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Philippines mong muốn Tòa án sẽ tuyên bố các động thái của Bắc Kinh tại vùng biển này là trái luật.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố việc Trung Quốc bác bỏ đề xuất của Manila sẽ không ảnh hưởng gì tới quá trình pháp lý mà Philippines đã khởi động.
“Philippines vẫn gắn bó với con đường trọng tài phân xử, một biện pháp giải quyết tranh chấp thân thiện, hòa bình và lâu bền mà các bên nên hoan nghênh”, Bộ Ngoại giao Philippines nói.
Ngay cả trong trường hợp tòa án phán quyết chống lại Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng có thể phớt lờ phán xét của tòa.
Trung Quốc cùng 4 quốc gia ASEAN và Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, trong đó Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ vùng biển này thuộc về mình.
Năm ngoái, các tàu bán quân sự của Trung Quốc đã đối đầu với tàu Philippines tại bãi cạn Scarborough. Trung Quốc đã kiểm soát bãi cạn này từ hồi tháng 6/2012 khi Manila rút tàu của mình về do có bão.
Hiện dư luận đang lo ngại rằng các cuộc xung đột trong khu vực bao gồm cả cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông có thể sẽ khơi mào cuộc xung đột quân sự tiếp theo ở châu Á.
Hôm qua, Hoa Kỳ tuyên bố nước này ủng hộ Philippines tìm kiếm giải pháp trọng tài phân xử cho các cuộc tranh chấp trên Biển Đông.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết nước này sẽ tiếp tục khuyến khích Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tiến tới một bộ qui tắc ứng xử trên biển.
“Chúng tôi không cho rằng việc theo đuổi các qui trình giải quyết tranh chấp theo Công ước về Luật biển sẽ cản trở hay phá hoại các cuộc thương lượng về bộ qui tắc ứng xử. Chúng tôi thấy cả hai con đường đó đều có tác dụng riêng”, bà Nuland phát biểu.