Trung Quốc chỉ trích Mỹ là nguồn gây bất ổn lớn nhất cho thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc trong hội nghị G20 tại Nhật Bản đã chỉ trích rằng Mỹ lúc này là nguồn gây bất ổn lớn nhất trên thế giới và các chính trị gia Mỹ đang bêu xấu Trung Quốc một cách vô căn cứ.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên xấu đi trong lúc một cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra, trong khi hai bên cũng tranh cãi về vấn đề nhân quyền, Hong Kong và sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hết lời chỉ trích Mỹ.

Trong cuộc gặp mặt Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước G20 tại Nagoya (Nhật Bản), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã không ngần ngại chỉ trích Mỹ.

“Hoa Kỳ đang thực hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở nhiều nơi, và đang hủy hoại cơ chế thương mại đa phương. Họ đã trở thành yếu tố gây bất ổn lớn nhất cho toàn thế giới”, ông Vương cho biết.

Ông nói thêm, vì những mục đích chính trị, Mỹ đã dùng nhiều biện pháp để cản trở các doanh nghiệp hợp pháp của Trung Quốc và đã áp đặt những cáo buộc vô căn cứ với họ. “Nhiều chính trị gia Mỹ đã bêu xấu Trung Quốc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào cả”, ông Vương nói.

Mỹ cũng dùng luật pháp nội địa của mình để “can thiệp thô bạo” vào vấn đề nội bộ Trung Quốc, nhằm hủy hoại cơ chế “một nước hai thể chế” và sự ổn định và thịnh vượng của Hong Kong.

Trung Quốc đã tức giận sau khi Hạ viện Mỹ thông qua hai đạo luật ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong và gửi đi cảnh báo cho Trung Quốc về nhân quyền, và Tổng thống Donald Trump sẽ ký duyệt các văn bản này thành luật mặc dù các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn còn dang dở.

Trung Quốc áp dụng mô hình “một nước hai thể chế” đối với Hong Kong, và thành phố này được những quyền như tự do báo chí, mặc dù nhiều người dân Hong Kong lo ngại Bắc Kinh đang làm quyền tự do của họ biến mất. Chính phủ Trung Quốc phủ nhận điều này.

Ông Vương nói rằng sự phát triển của Trung Quốc là xu thế không thể đảo ngược của lịch sử và không thế lực nào có thể ngăn cản được. “Trò chơi có tổng bằng không mà Hoa Kỳ đang thực hiện sẽ không có lối thoát. Chỉ có sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là con đường đúng đắn”, ông Vương kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc Mỹ thương chiến căng thẳng Hong Kong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !