Trung Quốc ca ngợi thái độ "im lặng" của Malaysia về vấn đề Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Malaysia đã áp dụng chính sách ngoại giao "điềm tĩnh và ít lời" trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 10/11, Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak cho biết: "Ông Tập đánh giá cao chính sách ngoại giao điềm tĩnh này, vì nó tập trung vào thảo luận hơn là đối đầu hoặc lôi kéo dư luận quốc tế".

Trung Quốc ca ngợi thái độ

Thủ tướng Malaysia, ôngNajib Razak (trái) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong một cuộc hội kiến tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Trung Quốc ca ngợi thái độ

Thủ tướng Malaysia, ôngNajib Razak (trái) bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong một cuộc hội kiến tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Ông Najib thông tin với báo chí Malaysia sau khi tham dự các cuộc họp song phương với ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế, thuộc khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2014 (APEC). 

Ông cho biết ông Tập cũng đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trong việc giải quyết mọi vấn đề, và hy vọng Malaysia có thể đóng góp ý kiến trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan dường như đang lan rộng ở Trung Quốc. 

"Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp Trung Quốc ổn định và ngăn chặn các cuộc xung đột trong nước," ông Najib nói.

Đề cập đến vụ việc mất tích của chuyến bay MH 370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, ông Najib hy vọng có thể tranh thủ thiện cảm của người Trung Quốc đối với Malaysia thông qua mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ Malaysia và chính phủ Trung Quốc. 

Động thái này nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc quay trở lại Malaysia. "Ông Tập cho biết việc Trung Quốc thiếu thiện cảm với Malaysia sau vụ việc chuyến bay MH370 mất tích là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tình cảm có thể được cải thiện thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các nhà lãnh đạo và chính phủ của cả hai nước," ông nói.

Về việc xây dựng các chi nhánh của Đại học Hạ Môn tại Malaysia, Thủ tướng cho biết Trung Quốc sẽ cẩn trọng cân nhắc hỗ trợ tài chính cho công trình này. Đại học Hạ Môn, một trong những trường Đại học hàng đầu ở Trung Quốc, đã chọn Malaysia là nơi để thành lập chi nhánh ở nước ngoài đầu tiên. Theo dự kiến, trường Đại học này sẽ đi vào hoạt động từ tháng Chín năm 2015. Trong cuộc họp song phương, ông Najib cho biết chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

"Chúng tôi hy vọng các cuộc hội đảm quân sự hoặc các cuộc tập trận song phương giữa Malaysia – Trung Quốc sẽ được tổ chức sớm. Trung Quốc cũng đã đồng ý tham dự triển lãm Không gian và Hàng hải Quốc tế (LIMA) trên quy mô lớn," ông nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, ông Najib cũng ngỏ lời mời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sang thăm Malaysia vào năm 2015.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).

Phương Lâm (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !