Trung Quốc: Biểu tình chống Nhật 'đã đi quá xa'

Hôm 20/8, nhiều trang web củaTrung Quốc đã đăng tải những bức ảnh về các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp cả nước. Trong những bức ảnh người ta thấy những chiếc xe hơi của Nhật bản bị lật ngược và nghiền nát, thể hiện sự phản đối dữ dội đối với Nhật Bản trong vụ tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trung Quốc: Biểu tình chống Nhật 'đã đi quá xa'

>Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

>Trung Quốc, Hồng Kông cùng biểu tình phản đối Nhật Bản

Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông quốc gia và cộng đồng mạng Trung Quốc lại phản đối những hành động này cho cho rằng những người biểu tình từ Thâm Quyến đến Thẩm Dương đều đã đi quá xa.

Một bài xã luận trên trang nhất của Báo Thanh niên Trung Quốc có đoạn viết: "Đây là loại "lòng yêu nước" sẽ không bao giờ nhận được những tràng pháo tay. Nó sẽ chỉ khiến cho những người yêu nước chân chính cảm thấy xấu hổ".

Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục người ở thành phố Thâm Quyến đã tấn công và cuối cùng lật nhào một chiếc xe sản xuất tại Nhật Bản của cảnh sát. Video cho thấy một người đàn ông, tay nắm chặt một lá cờ Trung Quốc, nhảy múa trên đỉnh một chiếc xe bị lộn ngược và xung quanh là đám đông đang cổ vũ, hò hét.

Trung Quốc: Biểu tình chống Nhật 'đã đi quá xa'

Người biểu tình diễu hành yêu cầu Nhật Bản từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 19/8/2012.

Một người dùng trên trang mạng xã hội Weibo cho biết: "Tôi ghét Nhật Bản, nhưng hành động của đồng bào chúng ta trong cuộc biểu tình chống Nhật là không phù hợp”.

Một người khác cho biết: "Nếu bạn đang đập xe ô tô làm từ Nhật Bản của người Trung Quốc trên đất Trung Quốc hoặc đánh đập một người Nhật Bản thì tất cả những hành động này đều là bất hợp pháp".

Tinh thần phản đối Nhật ngày càng sôi sục vào cuối tuần vừa qua sau khi một nhóm các nhà hoạt động Nhật Bản đã đặt chân thành công lên quần đảo đang tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Quần đảo đang được kiểm soát bởi Nhật Bản, nhưng Trung Quốc và Đài Loan lại cũng đang tuyên bố chủ quyền.

Chủ quyền trên quần đảo này có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược bởi vì nó là một ngư trường lớn, nắm giữ nhiều tiềm năng về dầu và khí đốt tự nhiên.

Một số người dùng internet đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Nhật Bản. Một bức ảnh được đăng trên Weibo cho thấy một tấm biển được đặt bên ngoài một trạm xăng từ chối đổ xăng cho xe hơi Nhật Bản vào, tuy nhiên tính xác thực của bức ảnh này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc tiếp tục kêu gọi sự đoàn kết hơn đối với tranh chấp trên đảo Điếu Ngư. Những bài hùng biện về chủ nghĩa dân tộc trên các phương tiện truyền thông chính thống có số lượng ngày càng tăng, đang kêu gọi các quan chức Bộ Ngoại giao và các nhà lãnh đạo chính phủ khác có hành động quả quyết hơn về các tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !