Trung Quốc bị tố bố trí tên lửa hành trình ở Trường Sa?

Theo hãng tin Channel News Asia cùng một số hãng thông tấn khác, Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm và tên lửa đất đối không ra ba bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông.

Thông tin trên do một số nguồn tin thân cận với các báo cáo tình báo của Mỹ cung cấp. Nếu động thái trên được xác nhận là có thật, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa ra quần đảo Trường Sa, vốn là vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam song đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Hiện các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước thông tin này.

Bãi đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa, một trong những địa điểm Trung Quốc đã xâm lần trái phép.

Được biết các báo cáo tình báo của Mỹ nói rằng các loại tên lửa của Trung Quốc đã được đưa ra các bãi đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn trong vòng 30 ngày qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện từ chối bình luận về thông tin này. “Chúng tôi không nói về những vấn đề liên quan đến tình báo”, một phát ngôn viên của bộ này cho biết. Trung Quốc không tuyên bố triển khai tên lửa ra Biển Đông, song họ nhiều lần nói rằng các cơ sở hạ tầng trên quần đảo Trường Sa hoàn toàn chỉ có mục đích phòng vệ.

Ông Greg Poling, một chuyên gia về tình hình Biển Đông thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ (CSIS) cho biết việc Trung Quốc triển khai tên lửa ra quần đảo Trường Sa là một động thái rất đáng chú ý.

“Đây sẽ là những quả tên lửa đất đối không và chống hạm đầu tiên xuất hiện ngoài quần đảo này”, ông nói. Ông Poling cũng nhận định rằng đây là điều đã được dự báo từ trước, khi Trung Quốc đã cho xây dựng các kho chứa tên lửa vào năm ngoái, và nước này trước đó đã đưa tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chuyên gia người Mỹ tin rằng đây sẽ là bước đi quan trọng để Trung Quốc có thể kiểm soát Biển Đông, một tuyến đường biển quan trọng. “Trước đây các nước tuyên bố có chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông biết rằng Trung Quốc đang theo dõi mọi động tĩnh của họ. Giờ đây họ sẽ phải chấp nhận rằng mình đang hoạt động trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Đó sẽ là một mối đe dọa thực sự”, ông Poling nói.

Được biết, tên lửa chống hạm YJ-12B của Trung Quốc có thể bắn trúng tàu chiến của đối phương trong phạm vi 295 hải lý. Trong khi đó, tên lửa đất đối không HQ-9B của nước này cho phép tiêu diệt máy bay các loại và tên lửa hành trình của đối phương trong phạm vi 160 hải lý.

Tháng trước, Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson, người được ứng cử vào vị trí đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USPACOM) nói rằng các “căn cứ xa bờ” ngoài Biển Đông của Trung Quốc dường như đã được hoàn thiện.

“Cái duy nhất mà những nơi này còn thiếu đó là lực lượng quân đội chính quy. Một khi họ có mặt, “Trung Quốc sẽ có thể kéo dài tầm ảnh hưởng của mình thêm vài ngàn km về phía nam và sẽ khẳng định sức mạnh của mình đến tận Châu Đại Dương”, ông nói.

Ông Davidson cũng nói rằng Trung Quốc có thể dùng các căn cứ này để thách thức sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và “dễ dàng áp đảo lực lượng quân sự của các nước khác trong khu vực”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !