Trung Quốc bất ngờ mời Triều Tiên tới Bắc Kinh họp bàn

Giới quan sát cho rằng trong dự hội nghị ở Bắc Kinh vào ngày 14/5 tới, Triều Tiên sẽ đề nghị Trung Quốc giảm bớt sức ép từ lệnh trừng phạt kinh tế mà quốc gia này áp đặt với Bình Nhưỡng.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), các cuộc thảo luận giữa giới chức Trung Quốc và Triều Tiên bên lề hội nghị "Sáng kiến một vành đai một con đường" sẽ chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế. Song khả năng Bắc Kinh sẽ kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích đổi lại Trung Quốc sẽ giảm áp lực trừng phạt kinh tế với Triều Tiên.

Trước đó, hôm 9/5, Trung Quốc cho hay một một phái đoàn quan chức Triều Tiên sẽ tham dự hội nghị trên với các quan chức của 28 quốc gia khác. Tuyên bố này khiến giới ngoại giao vô cùng bất ngờ.

Trung Quốc bất ngờ mời Triều Tiên tới Bắc Kinh họp bàn - ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chi tiết về hoạt động của phái đoàn Triều Tiên không được tiết lộ song theo giới truyền thông Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên sẽ do Bộ trưởng Các mối quan hệ kinh tế nước ngoài, ông Kim Yong-jae dẫn đầu.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây không ngừng gia tăng khi mà Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Hành động của Triều Tiên khiến Trung Quốc vô cùng tức giận.

"Giờ là lúc gây sức ép với Triều Tiên để buộc quốc gia này từ bỏ vũ khí hạt nhân", SCMP dẫn lời một quan chức ngoại giao Hàn Quốc giấu tên.

Theo giới quan sát, các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ không phải là nội dung chính được nhắc tới trong hội nghị "Sáng kiến một vành đai một con đường". Tuy nhiên, sự xuất hiện của phái đoàn Triều Tiên trong hội nghị lần này sẽ là dấu hiệu cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Bởi trong thời gian qua, Trung Quốc và Triều Tiên đã nhiều lần lời qua tiếng lại về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Trung Quốc còn áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than đá của Triều Tiên trong toàn năm nay. Động thái này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu tài chính của Bình Nhưỡng.

"Tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á đang ngày càng trở nên căng thẳng. Chuyến thăm của giới chức Triều Tiên sẽ đem lại cơ hội mới trong việc hạ nhiệt căng thẳng và có thể mở đường cho các cuộc thảo luận song phương và đa phương", ông Zhang Tuosheng, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Trung Quốc nhận định.

Cũng theo ông Zhang, "Trung Quốc sẽ không dễ dàng đáp ứng nguyện vọng giảm sức ép trừng phạt kinh tế với Bình Nhưỡng như đề xuất của phái đoàn Triều Tiên. Cuộc họp lần này sẽ là cơ hội để Bắc Kinh đề nghị Bình Nhưỡng từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa".

Chuyên gia an ninh tại Đại học Hankuk ở Seoul, ông Hwang Jae-ho cho rằng, Bộ trưởng Các mối quan hệ kinh tế nước ngoài của Triều Tiên, ông Kim Yong-jae không phải là một thành viên trong nội các quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Do đó, ông Kim Yong-jae sẽ không thảo luận về các vấn đề mang tính nhạy cảm ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mời phái đoàn Triều Tiên tới Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc chưa nghiêm túc với việc thi hành lệnh trừng phạt kinh tế.

Còn theo chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh ở London, ông Veerle Nouwens, lời mời của Trung Quốc với Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng sẽ sớm quay trở lại bàn đàm phán với cộng đồng quốc tế.

"Hội nghị lần này là sáng kiến mà Trung Quốc đưa ra nhằm giúp Triều Tiên tái hòa nhập thế giới. Lâu nay, Trung Quốc cũng thường thi hành chính sách viện trợ kinh tế cho Triều Tiên để đổi lại Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa", ông Nouwens chia sẻ. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !