Trung Quốc bất ngờ “hạ giọng" sau vụ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Hôm 29/4, Trung Quốc chỉ “bày tỏ sự quan ngại” sau sự kiện hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan thay vì “phản đối mạnh mẽ’ như những lần trước đó.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hai tàu khu trục của hải quân Mỹ là USS Stethem và USS William P. Lawrence đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 28 – 29/4.

Trung Quốc bất ngờ “hạ giọng" sau vụ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Tuyên bố từ Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho hay, đây là lần thứ 7 kể từ khi hải quân Mỹ thực hiện những chuyến đi qua eo biển Đài Loan từ tháng 7/2018.

Khi được hỏi về việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh đã “bày tỏ mối quan ngại” tới Washington.

Cũng theo ông Cảnh, Mỹ nên xử lý vấn đề Đài Loan một cách “thận trọng” để tránh gây ra những tác động tiêu cực tới mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Cảnh nhấn mạnh thêm, “Đài Loan là vấn đề mang tính nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ - Trung”.

Đây là phản ứng được xem “nhẹ nhàng” hơn so với những tuyên bố trước đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc các tàu thuyền nước ngoài đi qua eo biển Đài Loan.

Cụ thể, hồi đầu tháng này, tàu hộ vệ của Pháp Vendémiaire đã đi qua eo biển Đài Loan, ngay lập tức, Bắc Kinh gửi lời “phản đối cực lực” tới Paris. Tương tự Mỹcũng bị Trung Quốc gửi lời phản đối mạnh mẽ sau sự kiện hồi tháng Ba, tàu khu trục USS Curtis Wilbur và tàu tuần duyên Bertholf của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Theo giới chuyên gia, trong chuyến đi qua eo biển Đài Loan mới nhất, hai tàu khu trục USS Stethem và USS William P. Lawrence đã bật hệ thống phát tín hiệu tự động. Hành động này cho thấy Mỹ đang tiến hành “tuần tra đảm bảo tự do hàng hải”.

Nhà phân tích quân sự ởĐài Loan Chi Le-yi nhận định Bắc Kinh “hạ giọng chỉ trích vì tàu khu trục Mỹ đã bật hệ thống phát tín hiệu tự động. Lâu nay, Mỹ thường kín tiếng và không thông báo cho các quốc gia khác về hoạt động di chuyển của họ nhưng lần này lại khác”.

Còn theo chuyên gia quân sự Zhou Chenming, cả Bắc Kinh và Washington đều muốn hạ bớt giọng khiêu khích vì các cuộc đối thoại thương mại giữa hai nước đang gần bước vào hồi kết.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc bất ngờ hạ giọng sau vụ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan quan hệ mỹ trung căng thẳng mỹ trung eo biển đài loan tàu khu trục mỹ Đài Loan mỹ tuần tra eo biển đài loan tự do hàng hải chiến hạm mỹ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !