Trung Quốc bất lực với nạn bắt cóc, buôn bán trẻ em

Vấn nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em ở Trung Quốc đã trở nên ngày càng nghiêm trọng và bằng thủ đoạn tinh vi, bọn tội phạm đã gây không ít khó khăn cho cảnh sát trong cuộc tìm kiếm đưa đứa trẻ về nhà.

Theo nhà làm phim tư liệu Charles Custer của hãng tin BBC, do không có dữ liệu chính xác về số trẻ em Trung Quốc bị bắt cóc mỗi năm, nên không thể thống kê bao nhiêu trường hợp đã được các cơ quan chức năng giải thoát khỏi bọn buôn lậu.

Trong hành trình làm phim, ông Custer đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều cha mẹ có con em bị bắt cóc ở nhiều độ tuổi khác nhau từ những trẻ sơ sinh cho tới thiếu niên. Không ít trường hợp đã dùng khoản tiền tiết kiệm dành dụm cả đời để đi khắp mọi miền đất nước nhằm tìm kiếm đứa con mất tích. Tuy nhiên, suốt nhiều năm làm phim về những gia đình bị mất con, ông Custer chia sẻ chưa có gia đình nào đưa được con mình trở về nhà.  

Trung Quốc bất lực với nạn bắt cóc, buôn bán trẻ em - ảnh 1

Người cha tại tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc òa khóc khi tìm thấy đứa con trai bị bắt cóc.

Tờ The Guardian cho hay bắt bóc và buôn bán trẻ em đã trở thành một vấn nạn trong xã hội hiện đại Trung Quốc kể từ thập niên 80. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc sẵn sàng bán đứa con sơ sinh của mình để không phải nộp khoản tiền phạt hành chính do vi phạm chính sách một con của nhà nước. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ngành công nghiệp buôn bán trẻ em có cơ hội phát triển nhanh chóng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong khi đó, không ít cặp vợ chồng sẵn sàng bỏ tiền để mua một bé trai dưới dạng "con nuôi" thay vì phải nộp phạt hành chính để cố đẻ cho tới khi nào được một đứa con "nối dõi tông đường".

Chính thái độ cổ hủ "trọng nam kinh nữ" khi cho rằng người con trai có thể cáng đáng mọi chuyện và lo liệu cho bố mẹ khi về già đã trở thành một trong những yếu tố giúp thị trường buôn bán trẻ em ở Trung Quốc nở rộ.

Tuy nhiên, tại một số khu vực ở Trung Quốc, trên thực tế, nhiều đứa trẻ được đưa tới "gia đình mới" là để có một cuộc sống đầy đủ hơn. Nói cách khác, nếu một gia đình nghèo có tới 5 đứa con, mà người họ hàng lại không có nổi một mụn con, thì việc cho một đứa trẻ đi làm con nuôi là chuyện dễ hiểu ở Trung Quốc. Do đó, ở nhiều khu vực trên lãnh thổ Trung Quốc, việc trong một gia đình có một đứa trẻ mang hình dáng khác với những người lại, sẽ không bị hàng xóm dòm ngó, nghi ngờ hay báo cảnh sát.

Tuy nhiên, không phải bất đứa trẻ nào bị bắt cóc ở Trung Quốc cũng được nhận làm con nuôi. Bởi trong nhiều trường hợp, các băng đảng tội phạm biến đã biến các em thành người ăn xin trên đường phố hay chuyên đi móc túi người dân. Đây là một trong những biện pháp nhằm né tránh pháp luật bởi giới chức Trung Quốc mới chỉ tập trung kiểm soát hoạt động phạm tội của những đối tượng trưởng thành. Trong một vài trường hợp, cha mẹ đứa trẻ biết rõ những gì đang diễn ra với con mình và thậm chí, họ còn lấy đi một khoản tiền mà chúng kiếm được.

Không chỉ những trẻ em, cả nam và nữ thiếu niên cũng bị bắt cóc. Trong khi, các nam thiếu niên bị bắt cóc và bị bán cho những khu lao động cực nhọc, thì các nữ thiếu niên lại bị biến thành gái làng chơi. Nhưng không ít trường hợp, trẻ bị bắt cóc được bán cho các trại mồ côi và sau đó được người nước ngoài nhận làm con nuôi. Theo thông lệ, khi một cặp vợ chồng người nước ngoài muốn nhận con nuôi, họ sẽ phải trả khoản tiền trị giá 5.000 USD coi như khoản quyên góp ủng hộ cho trung tâm.

Trung Quốc bất lực với nạn bắt cóc, buôn bán trẻ em - ảnh 2

Đôi vợ chồng này đã in cả ảnh và thông tin về cô con gái bị bắt cóc trên chiếc áo khi đi tìm con.

Song thực tế, vấn nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em đã trở nên nghiêm trọng tới mức chính phủ Trung Quốc phải thành lập một ủy ban chuyên trách chống bắt cóc trẻ em trên toàn quốc. Mỗi năm, cơ quan này tiến hành nhiều cuộc lục soát và truy lùng các hang ổ tội phạm đồng thời giải thoát cho hàng trăm thậm chí là hàng ngàn trẻ em bị bắt cóc.

Nhưng phải thừa nhận việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng buôn bán trẻ em là điều không dễ dàng với các cơ quan chức năng Trung Quốc. Bởi những băng nhóm này thường luân chuyển một đứa trẻ bị bắt cóc qua tay nhiều người, do đó, cảnh sát khó có thể lần ra địa điểm cuối cùng mà đứa bé được đưa tới. Nghiêm trọng hơn, những kẻ buôn bán trẻ em còn hối lộ chính quyền địa phương hoặc các quan chức chính trị để làm ngơ trước sự việc. Và trong kỷ nguyên công nghệ số, những cuộc trao đổi, ngã giá buôn bán trẻ em còn được thực hiện online và dường như không để lại bất cứ dấu vết nào để cảnh sát lần ra manh mối.

Đáng nói, trong các vụ án trẻ em bị bắt cóc, việc nhanh chóng khai báo với chính quyền địa phương sẽ mở ra hy vọng tìm thấy đứa trẻ. Nhưng tại Trung Quốc, nhiều đồn cảnh sát không chấp nhận đơn tìm trẻ lạc nếu như đứa bé chưa bị mất tích trong vòng 24 giờ ngay cả khi gia đình có bằng chứng cho thấy con em mình bị bắt cóc. Do đó, khi cảnh sát vào cuộc thì đứa bé đã bị những kẻ bắt cóc đưa đi xa hàng trăm kilomet. Thậm chí, nhiều cha mẹ cho biết cảnh sát địa phương tỏ ra không quan tâm tới các vụ án trẻ em bị mất tích bởi họ cho rằng sẽ chỉ là lãng phí thời gian và nhân lực mà không thu được kết quả.  

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh. 

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !