Trung Quốc bắt hàng trăm nghi phạm khủng bố ở Tân Cương
Theo AFP, vụ bắt giữ gần đây nhất bao gồm 29 người ở thủ phủ Urumpi của Tân Cương. Những người này phải đối mặt với các tội danh như "kích động chủ nghĩa ly khai" và "gây rối trật tự công cộng".
![]() |
Hiện trường vụ tấn công một khu chợ ở Urumqi, khiến 39 người thiệt mạng hôm 22/5. |
Theo AFP, trong năm vừa qua, tình trạng bạo lực ở Tân Cương tăng cao. Bắc Kinh cho rằng các nhóm khủng bố đòi ly khai đã gây lên tình trạng bất ổn trên.
Hồi tháng trước, sau vụ tấn công một khu chợ ở Urumpo khiến 39 người thiệt mạng, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch chống khủng bố trong vòng 1 năm tại Tân Cương.
Trước đó, hồi tháng Tư, trong thời gian ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới đây, cũng xảy ra một vụ tấn công bằng dao và thuốc nổ tại một nhà ga, khiến 1 người thiệt mạng và 79 người bị thương.
Tuần trước, các nhà chức trách ở Tân Cương đã kết án 55 người về nhiều tội danh trong đó có tội khủng bố. Theo Tân Hoa Xã, vụ tuyên án tập thể trên được thực hiện dưới sự chứng kiến của 7.000 cư dân địa phương và giới chức tại một sân vận động ở quận Doãn Lợi thuộc tỉnh Tân Cương.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.