Trung Quốc bắt giữ một phụ nữ vì đăng ý kiến trên Twitter
Vụ bắt bớ này xảy ra sau khi chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt trước đợt kỷ niệm 25 năm ngày diễn ra cuộc đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Cảnh sát Trung Quốc tăng cường hoạt động bắt bớ đối với các cư dân mạng (ảnh minh họa: AFP) |
Theo nguồn tin từ China News Service, nhà chức trách Bắc Kinh đã bắt giữ một người phụ nữ tên Zhao, 22 tuổi vì sử dụng Twitter để “lan truyền những thông tin chống phá luật pháp”.
Những thông tin đưa ra trùng khớp với tài khoản của Zhao Huaxu, một sinh viên ở Bắc Kinh, người đã đăng tải một kế hoạch định sử dụng một trạm phát sóng để lan truyền thông tin về sự kiện Thiên An Môn qua tin nhắn SMS.
Mạng xã hội Twitter vẫn đang bị chặn hoàn toàn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn tìm ra các công cụ để vượt tường lửa và sửa dụng mạng xã hội này.
Phía Bắc Kinh vẫn không đưa ra bất cứ câu trả lời nào về trường hợp bắt giữ trên. Tuy nhiên, ngày thứ 2 vừa qua, số điện thoại của Zhao đã không thể liên lạc được.
Gần đây, chính quyền Trung Quốc đã phát động một chiến dịch được cho là nhằm chống lại “những lời đồn thất thiệt” trên mạng Internet. Theo bài viết trên AFP, hàng trăm người đã bị bắt bớ vì chiến dịch này, nhất là những người nổi tiếng có xu hướng phê bình, chỉ trích chính phủ.
Hôm thứ 2 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh từ chối yêu cầu được tại ngoại của Pu Zhiquiang, một luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông này bị bắt giữ hồi tháng 5 vì tham dự một buổi tọa đàm riêng về sự kiện Thiên An Môn.
Bản tin được thực hiện dựa trên nội dung của AFP, hãng thông tấn hàng đầu của Pháp, được xuất bản trên chuyên trang tin tức của Yahoo!, phiên bản Australia.