Trung Quốc: bán thận mua iPhone
Trung Quốc: bán thận mua iPhone
Mua bán thận trái phép là vấn nạn nhức nhối trong xã hội Trung Quốc từ nhiều năm qua. (Ảnh minh họa) |
Các quan chức thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam cho biết 5 người này, trong đó có 1 bác sĩ phẫu thuật, đã bị buộc tội gây thương tích có chủ ý.
Thủ phạm He Wei trong lúc không một xu dính túi và cay cú vì thua bạc, đã nghĩ ra cách kiếm một món tiền lớn bằng cách buôn thận phi pháp.
Anh ta nhờ bạn tìm người hiến thận qua các “chat room” (phòng tán gẫu trên mạng) và nhờ một người khác thuê phòng phẫu thuật của khoa tiết niệu thuộc một bệnh viện địa phương.
Song Zhongyu, một bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện tỉnh Vân Nam đã tiến hành cắt thận của một học sinh trung học họ Wang, 17 tuổi, để ghép cho một bệnh nhân vào tháng Tư năm ngoái.
He Wei nhận được khoảng 220.000 nhân dân tệ (728 triệu VND) cho thương vụ này và đưa cho Wang 22.000 nhân dân tệ (72,8 triệu VND). Số tiền còn lại He Wei chia cho những người cùng anh ta buôn và ghép thận.
Sau khi về đến nhà, Wang bị mẹ hỏi lấy tiền ở đâu để mua iPhone và iPad và em đã thú nhận với mẹ đã bán đi một quả thận của mình.
Hiện Wang đang bị yếu thận và tình trạng sức khỏe đang xấu đi.
Một số nghi phạm liên quan đến vụ buôn thận này vẫn đang bị điều tra.
Bộ Y tế Trung Quốc cho biết khoảng 1,5 triệu người nước này cần ghép thận nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 ca được tiến hành cấy ghép. Khoảng trống giữa cung và cầu lớn như vậy đã dẫn đến hoạt động buôn bán thận phi pháp.
Vào năm 2007, chính phủ Trung Quốc đề ra quy định về ghép các cơ quan nội tạng người, cấm các tổ chức và cá nhân buôn bán các cơ quan nội tạng dưới bất kỳ hình thức nào. Để chống lại hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp, chính phủ Trung Quốc đã thành lập các trung tâm hiến thận tự nguyện tại 16 trong tổng số 31 vùng cấp tỉnh nước này.
Tùng Lâm