Trung Quốc bác bỏ lệnh bắt Chủ tịch Giang Trạch Dân
Theo hãng tin AP, tòa án tuyên bố đã đồng ý với lập luận của các nhóm nhân quyền ủng hộ Tây Tạng cho rằng theo các báo cáo quốc tế, 5 quan chức Trung Quốc “nhúng tay” vào các hoạt động vi phạm nhân quyền và cần phải được xét hỏi.
![]() |
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tại Bắc Kinh tháng 11/2012. |
Tuy nhiên có khả năng các quan chức trên của Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng trước tòa và lệnh bắt giữ trên chỉ mang ý nghĩa biểu tượng.
Bên cạnh cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, tòa án Tây Ban Nha còn ra lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Lý Bằng, cựu Bộ trưởng an ninh và công an Qiao Shi; Chen Kuiyan, một Đảng viên phụ trách Tây Tạng và Pen Pelyun, cựu Bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình.
Hiện cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đang bị điều tra tuy nhiên tòa án Tây Ban Nha không cho biết có ra lệnh bắt giữ ông hay không.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua (20/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay Bắc Kinh kịch liệt phản đối hành động này của tòa án và yêu cầu Tây Ban Nha sữa chữa “thiệt hại nghiêm trọng” và Madrid nên tôn trọng lập trường của Trung Quốc về Tây Tạng đồng thời không làm tổn hại tới mối quan hệ Trung Quốc – Tây Ban Nha.
Trung Quốc mô tả việc tòa án Tây Ban Nha điều tra về vấn đề Tây Tạng là hành động can thiệp vào công việc nội bộ và cáo buộc của tòa án là “sự bịa đặt trắng trợn”.
Alan Cantos, chủ tịch Ủy ban ủng hộ Tây Tạng của Tây Ban Nha, người lần đầu tiên vào năm 2008 đã gây sức ép để giới chức nước này tiến hành cuộc điều tra nói trên, tỏ ra hài lòng với quyết định của tòa án nhưng không cho rằng các quan chức Trung Quốc sẽ bị xét xử.
“Điều đó không dễ dàng nhưng đây là một bước đi quan trọng”, Cantos bình luận.
Tòa án Tây Ban Nha sẽ phải chuyển các lệnh bắt giữ sang Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol.
Hệ thống luật pháp Tây Ban Nha cho phép tòa án thực thi công lý ở qui mô toàn cầu và có thể ra phán quyết đối với một số nghi phạm tội diệt chủng. Theo đó, cựu Chánh án Baltasar Garzon của tòa án này đã từng được phép ra lệnh bắt cựu thủ lính Al-Qaeda Bin Laden và nhà độc tài Chile Augusto Pinochet.
Tuy nhiên trên thực tế, rất ít bị cáo bị giải về Tây Ban Nha để xét xử. Trong khi đó, các cuộc điều tra kiểu này lại khiến một số quốc gia khó chịu, đáng chú ý nhất là Trung Quốc và Israel và Tây Ban Nha bị cáo buộc có lối hành xử như một cảnh sát toàn cầu.