Trung Quốc áp dụng "chiến tranh ba mặt trận" đối phó Đài Loan
Theo ông Richard Hu, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học Chengchi quốc gia tại Đài Bắc, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên chính thức đặt ra khái niệm "chiến tranh ba mặt trận" vào năm 2013 bao gồm tấn công tâm lý, truyền thông và pháp lý.
Cũng theo ông Hu, chính sách này được Trung Quốc áp dụng trong cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan và giờ được Bắc Kinh chuyển sang Biển Đông.
![]() |
Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông hôm 23/4. |
Trong đó, ông Hu nhấn mạnh Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật này để chống lại Philippines – quốc gia đã gửi bộ hồ sơ dài 4.000 trang lên Tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague chiểu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển để kiện Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền tại bãi cạn Scarborough và trên Biển Đông.
Hôm 3/6, Manila đã yêu cầu Bắc Kinh gửi hồ sơ phản biện có hạn chót là ngày 15/12 song phía Trung Quốc đã từ chối thẳng thừng không tham gia vụ kiện. Theo ông Hu, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang áp dụng chính sách "chiến tranh ba mặt trận".
Ông Hu khẳng định dù từ chối hay chấp thuận tham gia vụ kiện, Bắc Kinh vẫn phải chứng minh với thế giới bằng các tài liệu nghiên cứu khoa học hay bằng chứng vững chắc cho những tuyên bố về lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, muốn cầm chắc phần thắng, ông Hu cho rằng Trung Quốc vẫn cần tới sự hỗ trợ từ Đài Loan bởi hòn đảo này đang nắm trong tay nhiều hồ sơ có giá trị đối với Bắc Kinh.
Chính quyền Đài Loan tuyên bố họ đang lưu trữ hàng ngàn tài liệu liên quan tới các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các trung tâm nghiên cứu.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want Daily, tờ báo điện tử phát hành tại Đài Loan. Tờ báo ra đời ngày 1/4/2010 với mục tiêu chính là thông tin trung thực và chính xác nhất về tình hình Trung Quốc đại lục cũng như vùng lãnh thổ Đài Loan để góp phần cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.