Trung Quốc: 5 người chết vì nhiễm H7N9, chính quyền ra lệnh tàn sát gia cầm
![]() |
| Virus cúm H7N9 có khả năng bùng phát thành dịch tại Trung Quốc |
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hôm 4/4, virus H7N9 được phát hiện trên các mẫu phẩm lấy từ chim bồ câu được thu thập từ khu chợ nông sản Huhuai tại Thượng Hải.
Sự việc xảy ra ngay trong thời điểm các bác sĩ đang chữa trị cho một người bị nghi nhiễm cúm H7N9 sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân đã qua đời cũng do nhiễm virus cúm. Hiện tại, giới chuyên gia chưa phát hiện được bằng chứng cho thấy virus H7N9 có khả năng lây lan từ người sang người.
Tân Hoa Xã thông báo với 2 ca tử vong hôm qua (4/4), tổng số bệnh nhân chết vì nhiễm cúm H7N9 trên toàn Trung Quốc đã nâng lên con số 5. Trong đó, 4 bệnh nhân tử vong sinh sống tại Thượng Hải. Số người nhiễm virus cúm H7N9 cũng đã tăng lên 14 người.
Hiện tại, các quan chức Trung Quốc yêu cầu tiến hành tiêu hủy an toàn số chim nhiễm virus H7N9, dọn dẹp sạch sẽ phân và thức ăn của chúng đồng thời tẩy trùng toàn bộ khu chợ Huhuai cũng như các phương tiện vận chuyển gia cầm. Ngoài ra, công tác truy tìm nguồn gốc của số chim bị nhiễm bệnh cũng đang đươc triển khai nhanh chóng. Hoạt động buôn bán gia cầm sống tại 2 khu chợ gần chợ Huhuai cũng đã bị đình chỉ sau khi các mẫu xét nghiệm phát hiện virus H7N9 xuất hiện tại đây.
Hôm nay, giới chức y tế Thượng Hải thông báo họ đang điều trị cho một bệnh nhân nhiễm cúm H7N9 sau khi người này tiếp xúc với một người chết vì nhiễm virus này. Bệnh nhân nhập viện vào cuối ngày 4/4 với những biểu hiện như sốt, chảy nước mũi và đau họng.
Trước đó, 2 ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus H7N9 đã lâm bệnh từ hồi tháng 2, song tới cuối tháng 3, các quan chức Trung Quốc mới thông báo trước giới truyền thông. Biện hộ cho sự chậm trễ, các quan chức cho rằng họ cần thời gian để xác định nguyên nhân gây bệnh. Trong số 2 bệnh nhân tử vong hôm 4/4 gồm một người đàn ông 48 tuổi chuyên vận chuyển gia cầm, trong khi đó, danh tính của nạn nhân còn lại chưa được công bố.
Hôm 4/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã loại trừ khả năng bùng phát dịch cúm H7N9 trên diện rộng và chưa phát hiện bằng chứng cho thấy virus H7N9 có thể truyền từ người sang người giống như cúm H5N1.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc nhanh chóng phát hiện nguồn gốc của virus và con đường truyền bệnh để từ đó giảm thiểu khả năng lây lan sang con người.
Báo cáo của WHO cho thấy, dòng cúm H5N1 đã khiến 360 người tử vong trên toàn cầu từ năm 2003 cho tới ngày 12/3 năm nay.
Đặc biệt, hôm 3/4, một nam bệnh nhân sinh sống tại tỉnh Hồ Nam đã qua đời sau khi nhiễm cúm lợn H1N1. Kể từ năm 2009 – 2010, đại dịch cúm lợn đã cướp đi sinh mạng của 18.000 người trên toàn cầu.
