Trừng phạt Nga, Mỹ bị đòn “gậy ông đập lưng ông”

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ có thể là con dao hai lưỡi, không những không gây thiệt hại cho Nga, mà còn mang lại bất lợi cho chính Hoa Kỳ bởi sự phản đối của nhiều nước châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bài viết mới đây trên tờ National Interest, giáo sư Đại học Georgetown Endzhela Stent nhận định: thay vì gây ra bất lợi cho Nga, dự luật trừng phạt mới của Mỹ lại đem lại những hậu quả không thể ngờ tới đối với Hoa Kỳ.

Nữ giáo sư giải thích: "Nhìn vào tình hình hiện tại, dự luật này không chỉ ảnh hưởng tới Nga, mà còn ảnh hưởng tới cả các công ty Mỹ và châu Âu bởi những hạn chế được quy định trong đó cũng ảnh hưởng tới các dự án năng lượng có liên quan đến các công ty của Mỹ và châu Âu đang hợp tác với các công ty của Nga".

Đặc biệt, nó còn liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga là "Nord Stream-2" (Dòng chảy Phương Bắc 2). Đức ủng hộ dự án này là bởi đây là cách có lợi nhất đáp ứng nhu cầu của họ đối với khí đốt trong tương lai - bà Stent viết. Hầu hết các đối tác châu Âu của Berlin cũng đưa ra các lựa chọn tương tự.

Hồi tháng Sáu vừa rồi, trong một tuyên bố chung Bộ trưởng Ngoại giao Đức Zigmar Gabriel và Thủ tướng Áo Christian Kern đều bày tỏ phản đối các biện pháp trừng phạt mới, họ lưu ý rằng trong tình huống này Washington chỉ đang cố gắng ép châu Âu chuyển sang  mua khí hóa lỏng của Mỹ.

Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đề cập đến việc sẵn sàng có phản ứng khẩn cấp đối với lệnh trừng phạt mới của Mỹ chống Nga.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng của Đức Brigitte Tsipris tuyên bố, rằng biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Bà Stent nhận xét: "Một số quan chức châu Âu đã cảnh báo: nếu Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy dự luật này, EU có thể rà soát lại cơ chế trừng phạt riêng của mình vốn đã được thiết lập cẩn thận cùng với chính quyền Obama - Đối với điện Kremlin thì đây sẽ là một tin tốt".

Cả hai viện của Quốc hội Mỹ đều đã thông qua dự luật về trừng phạt Moscow. Hiện Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đặt bút ký, nhưng phần đông tin rằng ông không có sự lựa chọn nào khác. Để đáp trả, Moscow tuyên bố cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga. Washington có lẽ chỉ giữ lại còn khoảng 455 nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán tại nước này.

Theo quan điểm của bà Stent, hành động đáp trả của Nga có thể dẫn đến một loạt biện pháp trừng phạt mới và biện pháp đáp trả trừng phạt, và do đó mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục xấu đi. Tác giả đi đến kết luận: "Có lẽ, Nga và Hoa Kỳ hợp tác làm việc ở Syria, nhưng đó sẽ là một trong số ít các khu vực hợp tác còn lại".

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !