Trưng cầu ở Ukraine: Kết quả không ngoài dự đoán

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý tại 2 khu vực miền đông Ukraine là Donetsk và Lugansk cho thấy gần 90% người dân tại đây ủng hộ quyết định tách khỏi Kiev.

Các điểm bỏ phiếu tại Lugansk và Donetsk đã đóng cửa vào lúc 23 giờ địa phương (20 giờ GMT) ngày 11/5. Sau đó, ủy ban bầu cử mới bắt đầu tiến hành kiểm phiếu. 

Theo hãng tin RT, báo cáo từ ủy ban bầu cử địa phương tuyên bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy 89,7% cử tri tại Donetsk ủng hộ ý kiến tách khỏi Kiev.

Trưng cầu ở Ukraine: Kết quả không ngoài dự đoán - ảnh 1

Các thành viên trong ban bầu cử vùngLugansk bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

Mặc dù, khu vực bầu cử vùng Lugansk chưa thông báo kết quả kiểm phiếu song lãnh đạo tổ chức "Mặt trận nhân dân" địa phương tuyên bố chỉ 5% cử tri không tán thành phương án "thành lập nhà nước tự trị Cộng hòa Nhân dân Lugansk". 

Tuy nhiên, hiện nay, Ủy ban bầu cử Trung ương vẫn chưa nhận được thông tin báo cáo chính xác từ các điểm bỏ phiếu tại Lugansk và Donetsk. Do đó, cơ quan này khẳng định thông tin sơ bộ về kết quả kiểm phiếu không nên được lan truyền ra bên ngoài bởi nó có thể khơi mào cho các cuộc tấn công và kích động. 

Bất chấp nỗi lo về việc chính quyền Kiev tăng cường các hành động quân sự, số cử tri đi bỏ phiếu vào ngày hôm qua vẫn đạt con số rất cao. Tại Donetsk, 74,87% cử tri đã đi thực hiện quyền công dân của mình và con số này tại Lugansk là 81%. 

Chính quyền lâm thời Kiev thì tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp. Do đó, hành động điều động quân đội tới hai khu vực này gần đây cho thấy mục đích ngăn chặn các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức theo kế hoạch. 

Trong ngày 11/5, nhiều xe bọc thép của quân đội chính phủ Ukraine đã chặn lối vào các điểm bỏ phiếu tại 4 thị trấn thuộc vùng Lugansk khiến hoạt động bầu cử tại đây bị gián đoạn. 

Còn tại thị trấn Krasnoarmeysk thuộc vùng Donetsk, lực lượng Bảo vệ quốc gia đã nổ súng bắn vào đám đông khiến 2 người dân thiệt mạng trong khi họ đang biểu tình phản đối nỗ lực phong tỏa một điểm bỏ phiếu do quân đội chính phủ Ukraine tiến hành. 
MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !