Trung - Ấn sẽ “êm đẹp” giải quyết tranh chấp lãnh thổ?

Trung Quốc đã sẵn sàng giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ và chuẩn bị đầu tư mạnh mẽ vào các quốc gia Nam Á, Bloomberg trích dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết.

Ngày 10/6, trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố sau nhiều năm đàm phán, hai bên đã thông qua các vấn đề cơ bản trong thỏa thuận biên giới và sắp đưa ra giải pháp cuối cùng.

Trung - Ấn sẽ “êm đẹp” giải quyết tranh chấp lãnh thổ? - ảnh 1

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/6/2014.

Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm 1/3 dân số thế giới, đang tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của tranh chấp lãnh thổ đến quan hệ kinh tế. Trong khi đó, theo nhận định của hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang ngày càng đẩy căng thẳng ngoài biển lên cao với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines.

“Người Trung Quốc đang tích cực làm mới mối quan hệ của họ với người Ấn Độ”, Hoo Tiang Boon, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định, "Họ hiểu rằng hiện tại, quan hệ đối ngoại ở Đông Á là không như ý muốn. Họ muốn quan hệ ở vùng biên giới phía tây tạo ra cho họ một tiền đề tốt hơn”.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu giữa hai bên đạt 49,5 tỷ trong những tháng đầu năm, theo số liệu của chính phủ Ấn Độ.

Ông Vương Nghị cho biết các công ty Trung Quốc sẽ chuẩn bị đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ nếu các quy định về đầu tư được nới lỏng. "Hợp tác Trung Quốc-Ấn Độ giống như một kho báu khổng lồ đang chờ đợi để được phát hiện", ông Vương nói, "Tiềm năng là rất lớn".

Theo Bloomberg, Chính phủ Trung Quốc muốn thúc đẩy để giải quyết căng thẳng với Ấn Độ khi mối quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam và Philippines đã xấu đi trong những tháng gần đây do bất đồng trong các tuyên bố lãnh thổ.

Tân Thủ tướng Narendra Modi đã chấp nhận lời mời tới thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, theo thông báo của Văn phòng thủ tướng Ấn Độ đưa ra hôm 10/6.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc chiếm 38.000 km2 lãnh thổ của họ ở Jammu và Kashmir, trong khi chính quyền Bắc Kinh tuyên bố lãnh thổ đến 90.000 km2 ở bang Arunachal Pradesh.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông từng hứa hẹn sẽ cứng rắn hơn về việc bảo vệ biên giới giáp Trung Quốc so người tiền nhiệm của mình. Hồi tháng Hai, ông Modi cảnh báo Trung Quốc nên từ bỏ "tư duy lãnh thổ", cho biết điểm yếu của Ấn Độ đã khuyến khích quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ hồi năm ngoái.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.

Phan Sương

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !