Trung - Ấn nối lại tập trận chống khủng bố

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung chống khủng bố mang tên "Tay trong tay" vào tháng 11 tới sau 5 năm trì hoãn vì những bất hòa tranh chấp chủ quyền biên giới.
Trung - Ấn nối lại tập trận chống khủng bố - ảnh 1
Khu vực LAC là nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp chủ quyền biên giới giữa Trung Quốc - Ấn Độ

Hôm 26/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nhằm xây dựng sự tin tưởng giữa hai đội quân lớn nhất thế giới, cuộc tập trận mang tên "Tay trong tay" lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Quân khu Thành Đô từ ngày 4 – 14/11.

Theo giới truyền thông, thỏa thuận tổ chức cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Bắc Kinh và New Delhi được chính thức thông qua trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ấn Độ - A.K. Antony tới Trung Quốc hồi tháng Bảy. Mỗi nước sẽ cử từ 100 – 150 binh sĩ tham gia chiến dịch chống chiến tranh du kích và chống khủng bố vào tháng 11 tới.

Trước đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức 2 cuộc diễn tập mang tên: chiến dịch "Tay trong tay 2007" tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và "Tay trong tay 2008" tại thành phố Belgaum, bang Karnataka, Ấn Độ.

Ngoài việc tái khởi động các cuộc diễn tập quân sự, hai nước cũng đã đồng ý tham gia cuộc tập trận chung hải quân và không quân.

Giới chuyên gia cho rằng mặc dù chiến dịch "Tay trong tay" không mang quy mô lớn nhưng nó là một dấu hiệu tích cực cho thấy những căng thẳng chủ quyền biên giới hay còn gọi là "Đường kiểm soát thực tế" (LAC) giữa hai nước đang dần lắng dịu.

Chuyên gia nghiên cứu Sun Shihai tại Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định việc nối lại các cuộc tập trận quân sự giữa Bắc Kinh và New Delhi sau 5 năm trì hoãn là dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong nhận thức và tin tưởng giữa 2 nước.

Nhà nghiên cứu Ding Hao tại Học viện Khoa học Quân sự Bắc Kinh cho rằng cuộc tập trận sắp tới là cơ hội tốt để quân đội hai nước xóa bỏ những nghi ngờ tồn tại lâu nay. "Các cuộc tập trận chung là vô cùng quan trọng với tất cả cấp độ và hình thức hợp tác quân sự. Việc nối lại các cuộc diễn tập chống khủng bố đã chứng minh tốc độ khôi phục quan hệ hợp tác quân sự nhanh chóng giữa Bắc Kinh và New Delhi", ông Ding nói.

Hồi năm ngoái, hai chính phủ Trung Quốc - Ấn Độ đã đưa ra cơ chế trao đổi các vấn đề biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đôi khi vẫn dậy sóng về những giao tranh chủ quyền lãnh thổ.

Vào giữa tháng Tư, truyền thông Ấn Độ đưa tin quân đội quốc phòng Trung Quốc đã xâm phạm trái phép khu vực phía tây LAC và tình hình căng thẳng chỉ chấm dứt sau 3 tuần khi quân đội hai nước đồng thuận ngồi vào bàn đàm phán. Tính tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành 16 vòng đàm phán về vấn đề chủ quyền biên giới.   

Đặc biệt, giữa tháng Tám, Ấn Độ đã cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Arihant và tàu sân bay nội địa Vikrant – một động thái thể hiện tham vọng tăng cường năng lực quân sự nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ lực lượng bên ngoài.

Giáo sư lịch sử quân sự tại Đại học Quốc phòng quốc gia Trung Quốc - Ma Gang khẳng định mối quan hệ Trung - Ấn là tâm điểm của sự hợp tác chứ không phải chạy đua vũ trang. "Phát triển mối quan hệ quân sự bền vững và tích cực là nền tảng nỗ lực của hai nước", ông Ma chia sẻ.

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !