Trung - Ấn cùng rút quân khỏi vùng biên giới tranh chấp

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (1/10) thông báo quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã cùng rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp Ladakh, chấm dứt cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài hơn 2 tuần qua.

Việc cả binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ cùng xuất hiện tại khu vực biên giới tranh chấp Ladakh xảy ra trước thời điểm ông Tập tới thăm Ấn Độ hôm 18/9. Theo đó, quân đội Trung Quốc đã vượt qua "Đường kiểm soát thực tế" (LoAC),biên giới không chính thức phân chia lãnh thổ Bắc Kinh và New Delhi. 

Theo The Diplomat, khi tiến sau vào LoAC, binh sĩ Trung Quốc đã vấp phải phản ứng của quân đội Ấn Độ. Thậm chí, tại thời điểm căng thẳng nhất, mỗi bên đã điều động tới 1.000 binh sĩ tới khu vực này. 

Trung - Ấn cùng rút quân khỏi vùng biên giới tranh chấp - ảnh 1

Tranh chấp lãnh thổ vốn là một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà lãnh đạo Trung - Ấn.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin hôm 10/9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố triển khai khoảng 500 binh sĩ đến làng Chumar nằm trên phần lãnh thổ của Ấn Độ theo phân định của LoAC.

Tình trạng đối đầu căng thẳng tại khu vực biên giới Trung - Ấn vẫn còn tiếp diễn cho tới hồi tuần trước – thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp mặt bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Sau cuộc họp trên, ông Swaraj cho hay: "Cả hai nước đã cùng ngồi xuống bàn thảo và giải quyết vấn đề". Theo đó, hai bên đã đồng ý cùng rút quân khỏi khỏi LoAC. Quá trình rút quân được bắt đầu vào ngày 26/9 và kết thúc hôm 30/9. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận quá trình rút quân đã hoàn thành như kế hoạch. "Hôm 30/9, lính biên phòng của hai nước đã cùng hoàn thành nhiệm vụ rút quân theo kế hoạch hai bên đã đề ra nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. 

Mặc dù, lần đối đầu căng thẳng mới đây tại biên giới Trung - Ấn không xảy ra giao tranh song nó đã phủ bóng đen lên chuyến thăm lần đầu tiên tới Ấn Độ ở cương vị nhà lãnh đạo Trung Quốc của ông Tập Cận Bình. Thậm chí, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn nhấn mạnh New Delhi "đặc biệt quan ngại về tình trạng binh sĩ hai nước đối đầu liên tiếp tại khu vực biên giới LoAC". 

Tuy nhiên, ông Modi cũng kêu gọi "một giải pháp thỏa đáng" cho vấn đề tranh chấp biên giới. Phát biểu trước Hội đồng Quan hệ đối ngoại trong chuyến thăm tới Mỹ hồi tuần này, ông Modi một lần nữa bày tỏ sự tin tưởng rằng "Ấn Độ và Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại".  

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !